Cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam

Trong 5 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của Việt Nam đạt 445,12 tỷ USD, tăng 25% so cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp trong nước cần tận dụng tốt hơn cơ hội này để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Qua đó, nâng tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế nội địa trong tổng kim ngạch xuất khẩu.

Xuất nhập khẩu được kỳ vọng là điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Xuất nhập khẩu được kỳ vọng là điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

​Năm 2026, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, trong đó, xuất nhập khẩu tiếp tục được kỳ vọng là điểm sáng của nền kinh tế. Những bàn luận xoay quanh triển vọng trong lĩnh vực xuất khẩu của Việt Nam thời gian tới được trao đổi tại Hội thảo Dự báo xu hướng xuất khẩu và những sản phẩm hot nửa cuối năm 2026 diễn ra vào ngày 17/6 vừa qua.

Theo ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty Xúc tiến xuất khẩu Vietgo, nhìn lại 5 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam hiện đã tiệm cận quy mô GDP. Điều này cũng phản ánh mức độ hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

"Không phải ngẫu nhiên mà các tập đoàn hàng đầu thế giới lựa chọn Việt Nam để đặt nhà máy sản xuất. Trong số gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, nhiều doanh nghiệp lớn như Apple, Samsung, Intel, Toyota, Hyundai hay nhiều tập đoàn đa quốc gia khác đã chọn Việt Nam là 'mắt xích' quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu", ông Nguyễn Tuấn Việt chia sẻ.

Cùng với quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, nhiều doanh nghiệp đang mở rộng hoạt động tại Việt Nam và Ấn Độ nhằm đa dạng hóa sản xuất. Đây được xem là cơ hội lớn để Việt Nam nâng cao vị thế trong mạng lưới thương mại quốc tế.

Cùng với đó, việc các tập đoàn quốc tế dịch chuyển sản xuất sang Việt Nam cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của môi trường đầu tư trong nước. Xu hướng này từng diễn ra tại Trung Quốc cách đây khoảng 20 năm khi quốc gia này trở thành "công xưởng của thế giới".

thiet-ke-chua-co-ten-2.png
Giám đốc Công ty Xúc tiến xuất khẩu Vietgo Nguyễn Tuấn Việt cho rằng, thế mạnh của thị trường Việt Nam là ổn định chính trị, sở hữu vị trí chiến lược và mạng lưới FTA.

Từ dữ liệu thực tế của Vietgo, ông Nguyễn Tuấn Việt phân tích, có 3 nhóm sản phẩm ghi nhận nhu cầu tăng rõ rệt trong thời gian gần đây. Trước hết là vật liệu xây dựng, nổi bật là xi-măng. Đơn hàng cho xi-măng đang tăng gấp đôi, khoảng 40-50 đơn hàng/tháng, đối tác thường hỏi rất gấp và chốt nhanh.

"Trong nhóm vật liệu xây dựng, nếu xi-măng tăng nóng thì các nhóm vật liệu xây dựng khác như gạch, vữa, thiết bị vệ sinh, sắt thép, đồng, nhôm, nội ngoại thất cũng sẽ tăng theo. Có thể xem xi-măng là mặt hàng dẫn dắt của ngành vật liệu xây dựng. Xi-măng "sốt" thì vật liệu xây dựng cũng sẽ "sốt" theo", ông Việt nhận định.

Nhóm thứ hai là hoa quả với khoảng 80% đơn hàng đến từ Trung Đông. Theo đó, khi khu vực này có xung đột, hoạt động nhập khẩu bị chậm lại, chủ yếu do cước vận tải và rủi ro logistics. Tuy nhiên, khi thị trường có tín hiệu tốt hơn, các nhà buôn lập tức quay lại hỏi hàng vì họ biết khu vực này đang thiếu nguồn cung.

Nhóm thứ ba là dệt may - mặt hàng có sức hấp dẫn ở biên lợi nhuận. Thông thường, giai đoạn này, doanh nghiệp dệt may sẽ nhận nhiều đơn hàng mùa đông. Song vừa qua, đơn vị này ghi nhận có nhiều đơn hàng quần áo mùa hè. Điều này cho thấy các nhà buôn đang quay lại để hỏi hàng cho thị trường Trung Đông vừa trải qua xung đột và có nhu cầu tái thiết.

Ngoài ra, ở lĩnh vực nông sản, 3 mặt hàng được đánh giá có sức bật lớn là cà-phê, hạt điều và hạt tiêu.

Nhìn chung, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để tạo ra bước đột phá về thương mại trong năm 2026. "Sự kết hợp giữa ổn định chính trị, vị trí chiến lược và mạng lưới FTA đã tạo ra 'kiềng 3 chân' vững chắc, giúp Việt Nam giảm chi phí, rút ngắn thời gian giao hàng và tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu trên thị trường toàn cầu", ông Việt nói thêm.

Có thể bạn quan tâm