Một trùm trưởng kính chúa, vì dân

Ðất nước thống nhất, anh trở về địa phương với thương tật hạng 4/4, luôn tái phát lúc trái gió trở trời. Biết làm ruộng không thể đủ nuôi năm con ăn học, anh Nguyễn Văn Chính xoay làm nhiều nghề, chắt chiu từng đồng vốn đầu tư phát triển mô hình thâm canh lúa + cá.

Ðồng đội cũ thương anh bệnh tật, sức khỏe yếu đã tự nguyện quyên góp cho anh vay thêm vốn chăn nuôi lợn hướng nạc. Từ sự giúp đỡ của đồng đội và từ mô hình kinh tế VAC, mỗi năm anh xuất bán gần 10 tấn cá thịt, từ 300 kg đến 500 kg lợn hơi, hai đến ba tấn lúa và nhiều sản phẩm chăn nuôi khác; thu nhập ước đạt 60 triệu đồng/năm.

Số tiền lãi tích lũy trong nhiều năm qua giúp gia đình anh trang trải xong các khoản nợ, xây nhà mới khang trang, đầu tư cho các con ăn học. Các con anh hiện nay đã có việc làm ổn định, tham gia tích cực các phong trào của địa phương. Riêng anh được giáo dân trong xã tin tưởng cử làm Trùm trưởng họ đạo trong xứ đạo Văn Phú.

Xã Văn Phú phần đông là đồng bào theo đạo thiên chúa, anh Chính luôn trăn trở tìm cách tăng cường mối đoàn kết lương - giáo; vận động giáo dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước. Từ suy nghĩ đó, anh Chính thường xuyên gần gũi với các cựu thanh niên xung phong, trong đó có nhiều giáo dân, vận động họ thành lập các tổ, nhóm góp vốn, cho nhau vay không tính lãi, nhằm phát triển kinh tế gia đình. Có vốn, các cựu thanh niên xung phong trong xã đã đầu tư chăn nuôi dê, bò, lợn; cải tạo vườn tạp thành vườn cây ăn quả, kinh doanh dịch vụ.

Do vậy, nhiều cựu thanh niên xung phong ở Văn Phú đã vươn lên thoát khỏi đói nghèo, xây nhà mái bằng, mua sắm vật dụng sinh hoạt đắt tiền. Từ những mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao, anh Nguyễn Văn Chính đã nhân thêm niềm tin, thu hút nhiều giáo dân tham gia phong trào "xóa đói, giảm nghèo" của xã.

Không kể nắng, mưa, anh Nguyễn Văn Chính còn tích cực cụ thể hóa các tiêu chuẩn phong trào "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa" để áp dụng vận động giáo dân xây dựng xứ đạo tiên tiến. Do vậy, năm 2008, xứ đạo Văn Phú không có tình trạng khiếu kiện, an ninh trật tự được giữ vững, bà con giáo dân đoàn kết, sống tốt đời, đẹp đạo.

Có thể bạn quan tâm