Báo cáo tại buổi kiểm tra, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.
Đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình để tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai đồng bộ, trọng tâm là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực thi pháp luật và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Đặc biệt, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát huy hiệu quả nhiều mô hình đổi mới sáng tạo trong tuyên truyền pháp luật như “Phiên tòa giả định”, tủ sách Pháp luật số, quét mã QR. Các trang mạng xã hội (Facebook, TikTok) của đơn vị thu hút gần 150 nghìn lượt truy cập. Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” và chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tiếp tục lan tỏa sâu rộng.
Trong công tác đấu tranh pháp luật, đơn vị đã triển khai quyết liệt các biện pháp chống IUU nhằm tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC). Trong 6 tháng, đơn vị đã kiểm tra, xử lý 222 vụ, tịch thu hơn 500 nghìn lít dầu DO, phối hợp bắt giữ 7 vụ tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã đạt được. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đề nghị đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, đặc biệt là chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững”, nhất là nội dung phát biểu chỉ đạo tại buổi thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (ngày 20/11/2025).
Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng nhấn mạnh, Vùng Cảnh sát biển 4 cần tiếp tục phát huy vai trò lực lượng chủ công trong chống IUU, góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC; đồng thời thực hiện quyết liệt nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm trên biển. Đơn vị cần chủ động rà soát, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh cho các sự kiện đối ngoại lớn, trọng tâm là Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc.
Về công tác xây dựng lực lượng, đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu đơn vị đi sâu vào giáo dục chính trị, định hướng dư luận, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh vững vàng, phẩm chất liêm chính và tinh thần thượng tôn pháp luật. Song song đó, cần nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tăng cường kiểm tra giám sát để ngăn ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, giữ vững thế trận lòng dân vững chắc trên vùng biển Tây Nam.
Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng yêu cầu Vùng Cảnh sát biển 4 phải đẩy mạnh chuyển đổi số một cách thiết thực. Trọng tâm là số hóa phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy; ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền pháp luật, chống IUU; nâng cao năng lực khai thác trang bị kỹ thuật và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong tình hình mới.