Một “sân chơi” bổ ích và ý nghĩa cho thiếu nhi

Hội thi Nét vẽ xanh TP Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm học 2016 - 2017 do Sở Giáo dục và Đào tạo, Thư viện Khoa học tổng hợp TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức đã tạo nên một sân chơi mỹ thuật đầy ý nghĩa cho các em học sinh. Đáng chú ý là giờ đây cuộc thi không còn gói gọn trong phạm vi thành phố nữa mà ngày càng mở rộng khắp các tỉnh, thành phố phía nam.

Các em học sinh tham gia vòng chung khảo Hội thi Nét vẽ xanh lần thứ 20, năm học 2016 – 2017.
Các em học sinh tham gia vòng chung khảo Hội thi Nét vẽ xanh lần thứ 20, năm học 2016 – 2017.

Lần đầu tổ chức cuộc thi chỉ có 1.600 thiếu nhi tham gia thì đến nay, Hội thi Nét vẽ xanh đã thu hút sự tham gia của gần 40 nghìn trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở (THCS). Sau bốn tháng trải qua vòng sơ khảo, vòng chung khảo cuộc thi vẽ vừa đồng diễn ra tại một số điểm, đó là khu vui chơi hướng nghiệp KizCiti và Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (quận 1) với 2.367 thí sinh, trong đó: Bảng A (mầm non): 454 em; Bảng B (tiểu học): 876 em; Bảng C (THCS): 982 em; Khiếm thị: 55 em.

Các em thiếu nhi cùng tranh tài, cùng sáng tạo, thể hiện ước mơ trẻ thơ qua bút mầu, cọ vẽ trong nhiều loại hình: vẽ tranh tập thể trên khung vải bố, vẽ trên giấy A3, trên máy vi tính, tranh cá nhân trang trí mẫu áo dài, thiết kế thời trang thiếu nhi, trang trí bình gốm đất, vẽ tranh dành cho trẻ khiếm thị… Say sưa với mầu sắc hội họa, trong từng bức tranh, các em đã thể hiện thật thú vị về những ước mơ tươi đẹp dành cho cuộc sống chung quanh mình. Không ít lần, Ban tổ chức, Ban giám khảo đã rung động khi nhìn ngắm những bàn tay nhỏ nhắn của các em nắn nót từng nét vẽ để có được bức tranh như ý; đôi bàn tay gầy gò của trẻ khiếm thị mò mẫm trên tranh, định hình rồi khéo nặn từng miếng đất sét mầu nho nhỏ để tạo nên bức tranh em yêu thích… Với trẻ em, sắc mầu hội họa luôn là điều thú vị, giúp các em thỏa thích sáng tạo, bày tỏ suy nghĩ, bay bổng trí tưởng tượng với bao hình ảnh mà các em tiếp nhận được từ cuộc sống quanh mình.

Qua từng nét vẽ, mảng mầu, các em còn nói lên tình yêu với Bác Hồ kính yêu, lòng biết ơn đối với lịch sử hào hùng của dân tộc, khắc nhớ truyền thống ngàn đời mà ông cha ta đã dựng nước và giữ nước, ngợi ca hòa bình, tình hữu nghị giữa các nước trên thế giới. Sống động và gần gũi với cuộc sống thực tế, các họa sĩ nhỏ còn chăm chút cho những bức tranh thể hiện đề tài về cuộc sống mới, việc chung tay giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, TP Hồ Chí Minh - thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình…

Tại cuộc thi, nhiều em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ khiếm thị, khuyết tật có được những giờ phút hòa mình vào không gian sôi nổi, tươi vui cùng các bạn đồng trang lứa, được sáng tạo, làm nên những bức tranh đẹp, xóa đi dần khoảng cách vô hình. Và cứ thế, những nét vẽ ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng lần lượt hình thành, đầy ý nghĩa, đậm sắc màu trẻ thơ, cùng góp sức tạo nên một không gian muôn màu độc đáo của Nét vẽ xanh. Sau những cuộc thi, các tranh vẽ đẹp sẽ được Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố số hóa để đem triển lãm tranh ở nhiều nơi, từ Bảo tàng Mỹ Thuật, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Áo dài, đến các trung tâm văn hóa, trường học, khu vui chơi trẻ em, thư viện các tỉnh, thành phố phía nam…

Trải qua hành trình 20 năm hoạt động và phát triển, hội thi đã và đang lan tỏa rộng khắp, đi vào đời sống văn hóa cộng đồng, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các phụ huynh, giáo viên mỹ thuật trong các trường học, thư viện quận, huyện trong và ngoài thành phố. Thành quả này khẳng định được sức hấp dẫn của hội họa đối với thiếu nhi và sự quan tâm rất lớn từ nhiều ban, ngành, đoàn thể. Hơn thế nữa, hội thi góp phần nâng cao vai trò và chất lượng của đội ngũ giáo viên mỹ thuật, thông qua những lớp đào tạo, tập huấn ngắn hoặc dài ngày. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng ghi nhận tính tích cực của cuộc thi và những em đoạt giải cao sẽ được cộng thêm điểm khi thi chuyển cấp. Điều đặc biệt, trong 20 năm tổ chức, từ cuộc thi đã có nhiều em trưởng thành và thành đạt, mở phòng tranh tại nhà; có em theo đuổi niềm đam mê hội họa bằng việc phát triển nghề nghiệp theo con đường đầu tư kiến thức về mỹ thuật, kiến trúc, thiết kế tại các trường học chuyên ngành.

Giám đốc Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố Bùi Xuân Đức, Trưởng Ban tổ chức hội thi Nét vẽ xanh chia sẻ: “Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chúng tôi cũng rất trăn trở về việc chưa thể tổ chức nhiều đợt thi để các em có thể tham gia thi nhiều loại hình vẽ tranh khác nhau, thỏa sức thể hiện niềm đam mê hội họa, tài năng cá nhân. Mặt khác, rút kinh nghiệm những năm trước, năm nay chúng tôi tổ chức tập trung, không đại trà, nhằm nâng cao chất lượng hội thi, chất lượng tranh vẽ. Ngoài ra, thư viện cũng mở rộng hội thi mang tính quốc tế, với sự tham gia của học sinh các trường quốc tế, các quỹ, hội quốc tế đang làm việc tại thành phố”.

Có thể bạn quan tâm