Một người chết trên xe bán tải bốc cháy sau tiếng nổ

NDO - Theo xác minh, điều tra bước đầu của cơ quan chức năng, xác định nguyên nhân xe bán tải phát nổ rồi bốc cháy trên địa bàn xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, là do lái xe tự đốt để tự tử.
0:00 / 0:00
0:00
Người dân ghi lại hình ảnh xe bán tải bốc cháy. (Ảnh: CTV)
Người dân ghi lại hình ảnh xe bán tải bốc cháy. (Ảnh: CTV)

Chiều 28/5, Công an huyện Đức Trọng cho biết, theo điều tra bước đầu, người đàn ông chết trên xe tải là ông T.S.Đ (sinh năm 1977, ngụ huyện Đức Trọng). Ông Đ chủ động tông bà H.T.X (40 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng) do mâu thuẫn trước đó, sau đó tự châm lửa, đóng cửa xe để tự tử.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra trưa cùng ngày. Thời điểm này, Công an huyện Đức Trọng nhận được tin báo về việc có ô-tô bán tải bốc cháy tại khu vực thôn Tân Hiệp, xã Tân Hội, nên cử lực lượng đến hiện trường phối hợp xử lý vụ việc. Đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, chiếc xe bốc cháy được dập tắt hoàn toàn.

Một người chết trên xe bán tải bốc cháy sau tiếng nổ ảnh 1
Xe bán tải bị cháy rụi. Ảnh: CTV

Theo điều tra bước đầu, trước đó, gia đình ông T.S.Đ xảy ra mâu thuẫn nên vợ ông đưa con về nhà em gái là bà H.T.X ở. Ông Đ nhiều lần đến nhà để đưa con về, nhưng vợ và em gái của vợ không đồng ý nên ông bực tức.

Biết vợ và em gái vợ sẽ dự đám cưới tại nhà hàng ở xã Tân Hội vào trưa 28/5, nên ông Đ chuẩn bị 2 can xăng để vào xe bán tải. Khoảng 11 giờ 10 phút cùng ngày, người đàn ông ở xã Tân Hội lái ô-tô chở bà X đến nhà hàng để dự đám cưới, khi bà X vừa xuống xe thì bị ông Đ lái xe bán tải tông trúng, sau đó được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi tông bà X, ông Đ lên xe đốt 2 can xăng đã chuẩn bị trước gây ra tiếng nổ và cháy xe. Khi người dân và lực lượng cứu hộ đến, cửa xe bị khóa. Sau khi dập tắt đám cháy, phát hiện ông Đ đã chết trong xe.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.