Tiền Giang: Cháy xe tải chở hàng chuyển phát nhanh trên cao tốc

NDO - Sáng 4/5, Đội tuần tra Cảnh sát giao thông cao tốc số 7 thuộc Phòng 8, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) điều tra nguyên nhân vụ cháy xe tải trên tuyến cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành (Tiền Giang).
0:00 / 0:00
0:00
Chiếc xe tải chở hàng chuyển phát nhanh bị cháy.
Chiếc xe tải chở hàng chuyển phát nhanh bị cháy.

Theo cơ quan Công an, sáng 4/5, xe tải mang biển kiểm soát 29C-695.84 có tải trọng 5 tấn chở hàng chuyển phát nhanh do tài xế Trần Như Sơn, sinh năm 1998 điều khiển, lưu thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh đi Mỹ Thuận. Khi đến đoạn H250+200 thuộc cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành(Tiền Giang), xe tải bốc cháy từ phía sau.

Tài xế điều khiển phương tiện dùng nhiều cách chữa cháy nhưng bất thành. Một số tài xế khác lưu thông qua khu vực dùng bình chữa cháy mini hỗ trợ dập lửa nhưng không thành công.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an Tiền Giang) đã điều 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy, 1 xe bơm chữa cháy cùng 25 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia chữa cháy.

Khoảng 30 phút có mặt tại hiện trường, lực lượng chữa cháy đã dập tắt được ngọn lửa và lập biên bản chữa cháy, biên bản hiện trường giao cho Công an huyện Châu Thành tiếp nhận để điều tra nguyên nhân vụ cháy theo quy định.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng xe và tài sản trên xe bị ngọn lửa thiêu rụi nhiều.