Một lớp học có nhiều học sinh xuất sắc

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2016, lớp 12 chuyên tiếng Trung, Trường THPT chuyên Trần Phú (TP Hải Phòng) có 26 trong số 32 học sinh lọt tốp 100 học sinh đạt điểm cao nhất cả nước khối D4. Kết quả đó đã góp phần nâng cao thành tích dạy và học của nhà trường suốt nhiều năm qua.

Cô giáo Đoàn Thị Thu Huyền và học sinh Phạm Thị Phương Dung, thí sinh đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia 2016.
Cô giáo Đoàn Thị Thu Huyền và học sinh Phạm Thị Phương Dung, thí sinh đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia 2016.

Trường THPT chuyên Trần Phú vốn là ngôi trường có bề dày thành tích dạy và học của thành phố cảng. Nơi đây cũng là “cái nôi” đào tạo đội ngũ học sinh giỏi đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế của Hải Phòng (21 năm liên tục có học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế).

Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Phú Đỗ Thị Hòa cho biết: Cùng với cố gắng, nỗ lực trong học tập, rèn luyện của các học sinh, là tâm huyết, tinh thần trách nhiệm, trình độ, kỹ năng sư phạm giỏi của đội ngũ giáo viên nhà trường.

Riêng ở lớp 12 chuyên tiếng Trung, trong năm học 2015-2016, lớp có 10 học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thì cả 10 em đều đoạt giải, trong đó có bốn giải nhì, bốn giải ba và hai giải khuyến khích. Và theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tám học sinh đoạt giải nhì và giải ba được tuyển thẳng vào các trường đại học. Tại cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ quốc tế năm 2016, với sự tham gia của các thí sinh đến từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, em Nguyễn Thị Quỳnh Trâm, học sinh lớp 12 chuyên tiếng Trung giành giải ba và em cũng là chủ nhân của một trong bốn giải nhì học sinh giỏi quốc gia. Tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, lớp 12 chuyên tiếng Trung tiếp tục ghi điểm với thành tích 26 trong số 32 học sinh lọt vào tốp 100 học sinh đạt điểm cao nhất cả nước khối D4, trong đó, chín học sinh xuất sắc dẫn đầu danh sách này.

Cô giáo Đoàn Thị Thu Huyền, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên tiếng Trung cho hay, ngay từ năm đầu bước vào THPT, các giáo viên đã phải làm nhiều công việc nhằm động viên cuốn hút học sinh làm quen và tạo động lực giúp các em có cảm hứng, niềm vui khi làm quen với môn ngoại ngữ mới và tạo cho các em sự thích thú, dần say mê với môn học. Cũng chính từ kỹ năng sư phạm đó, các giáo viên đã thực hiện thành công vai trò của “người truyền lửa”, từng bước truyền cho học sinh sự đam mê, yêu thích môn học. Thông qua những câu chuyện, bài hát, những chuyến đi du lịch, dã ngoại tập thể, những sinh hoạt ở câu lạc bộ, những cuộc giao lưu, cuộc thi thành phố, quốc gia và quốc tế… đều sử dụng kiến thức và ngôn ngữ đã học. Học sinh trong lớp đã phát huy khả năng sáng tạo, khẳng định mình bằng kết quả học tập và rèn luyện, đóng góp tích cực vào thành tích chung của nhà trường. Trong đó, em Phạm Thị Phương Dung, một học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm, nhà lại cách xa trường, nhưng đã cố gắng nỗ lực phấn đấu và giành vị trí dẫn đầu khối D4 của cả nước với 9,23 điểm môn tiếng Trung; 8,75 điểm môn Toán và 8,5 điểm môn Ngữ văn. Thành tích của em đã thể hiện tinh thần vượt khó, ý chí quyết tâm để giành thành tích cao trong học tập. Với kết quả này, con đường vào Trường đại học Ngoại thương đã rộng mở để em thực hiện ước mơ trở thành nhà kinh tế giỏi, cống hiến cho đất nước và gia đình.

Có thể bạn quan tâm