Một gia đình văn hóa tiêu biểu của Thủ đô

Luôn "giữ lửa" và "thắp lửa" cho chính tổ ấm của mình, gương mẫu trong sinh hoạt, gia đình bà Phạm Thị Phinh, ở Tổ dân phố số 4, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, Gia đình văn hóa tiêu biểu và Gia đình hiếu học tiêu biểu của Thủ đô.
0:00 / 0:00
0:00

Bà Phinh cùng chồng nên duyên từ mái Trường đại học Nông nghiệp. Gắn bó với nhau hơn nửa thế kỷ, nay đã bước qua tuổi thất thập (75 tuổi), điều khiến ông bà hạnh phúc nhất chính là các con, các cháu đều thành đạt, chăm ngoan. Bà Phinh bảo, có được kết quả đó là cả một hành trình dài - hành trình của sự nêu gương, chia sẻ và lan tỏa những yêu thương.

20 năm gắn bó với Trung tâm Dạy nghề huyện Sóc Sơn, khi nghỉ hưu vào năm 2003, bà Phinh đã khởi dựng Trường trung học phổ thông (THPT) dân lập Lạc Long Quân. Với suy nghĩ "đói ăn, đói mặc thì còn chịu được chứ đói học là khổ một đời", Trường Lạc Long Quân đã mở rộng cánh cửa tri thức với nhiều em học sinh không đỗ vào trường THPT công lập. Hơn 20 năm qua, bà Phinh đã trích tiền riêng để khen thưởng, động viên kịp thời các giáo viên dạy giỏi, học sinh có thành tích tốt, học sinh nghèo vượt khó.

Gia đình bà Phạm Thị Phinh cũng thường xuyên quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ những gia đình neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2022, một sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định sau nhiều năm nhận được sự đỡ đầu của gia đình bà Phinh. Hiện nay, bà đang đỡ đầu một trường hợp cô đơn, nuôi cháu đi học; hai con của một thầy giáo ở Phù Linh, hai cháu nhỏ mồ côi cha ở Tổ dân phố số 2, thị trấn Sóc Sơn... giúp các cháu có thêm niềm vui, nguồn động lực tiếp tục học tập.

Ở địa bàn dân cư, gia đình ông bà được bà con quý mến bởi nếp sống văn hóa, nghĩa tình, luôn quan tâm, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn; luôn tiên phong, tích cực trong các phong trào thi đua, các đợt ủng hộ từ thiện nhân đạo của địa phương. Tất cả những trường hợp khó khăn của tổ dân phố đều được bà giúp đỡ. Bà đã tham gia, đóng góp tích cực vào việc thành lập và hoạt động của Câu lạc bộ khiêu vũ Núi Ðôi, đóng góp 30 triệu đồng để xây dựng sân chơi, mua 10 bộ ghế đá, hoa, chậu cây cảnh cho nhà văn hóa, trang trí ngõ xóm vào dịp Tết, các ngày lễ lớn...

Gia đình bà Phinh cũng luôn nghiêm túc, sát sao để động viên con cháu kịp thời; quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để con cháu học tập đến nơi đến chốn, nhưng cũng không quên trang bị cho con cháu những kỹ năng mềm, những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình, dòng học, của dân tộc. Ðến nay, đại gia đình 18 thành viên của ông bà đã có hai tiến sĩ, 10 thạc sĩ, 12 đảng viên. Năm 2023, gia đình bà vinh dự được Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen Gia đình văn hóa tiêu biểu. Những bữa cơm, những dịp sum họp gia đình luôn rộn vang tiếng cười.