Confederations Cup 2009

Một cuộc thử nghiệm nhiều bất ngờ

Trình độ đồng đều

Cả tám đội bóng tham dự Cúp Liên lục địa đều có trình độ khá đồng đều. Ngoại trừ đại diện đội bóng dẫn đầu Châu Ðại dương Niu Di-lân (sẽ phải đấu với đội đứng thứ năm của châu Á giành quyền tới Nam Phi năm tới) chơi kém, các đội bóng bị đánh giá thấp trước ngày khai mạc đều thể hiện sự tiến bộ vượt bậc. Ðại diện của châu Á là I-rắc (sẽ không có cơ hội đến Nam Phi hè tới) đã gây nhiều khó khăn cho Tây Ban Nha đang dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA tháng sáu trong ngày khai mạc. Ðội bóng đến từ lục địa đen Ai-cập vốn đang đì đẹt cuối bảng xếp hạng vòng loại hầu như chẳng có cơ hội đến dự ngày hội bóng đá thế giới cũng gây sửng sốt giới hâm mộ bằng việc loại đương kim vô địch thế giới I-ta-li-a. Hình ảnh đội tuyển Mỹ lọt qua khe cửa hẹp để vào bán kết rồi loại cả Tây Ban Nha, ghi trước hai bàn vào lưới đội tuyển Bra-xin trong trận chung kết và chỉ chịu thua sát nút 2-3 là điểm nhấn rõ nét nhất minh chứng cho việc khoảng cách giữa các đội tuyển quốc gia đã thu hẹp đáng kể.

Bra-xin đã lên ngôi vô địch khi có cầu thủ hay nhất giải Ka-ka trong đội hình, có vua phá lưới Pha-bi-a-nô (ghi năm bàn thắng). Kết cục này làm hài lòng phần lớn cổ động viên hâm mộ bóng đá thế giới, chỉ tiếc đã không có trận chung kết trong mơ giữa Bra-xin đang không còn là chính mình và gã khổng lồ của châu Âu Tây Ban Nha!

Cuộc thử nghiệm thành công

Khoảng hai tháng trước đây, hầu hết phóng viên thể thao Việt Nam đều nhận được một bức thư điện tử của Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhờ quảng cáo việc phát hành vé xem vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới 2010. Trong thời điểm khủng hoảng kinh tế thế giới, không ít phóng viên thể thao Việt Nam cho rằng vé xem Cúp thế giới đang bị ế thì FIFA mới phải nhờ quảng cáo như thế chứ sốt vé giống trận chung kết Giải Ðông-Nam Á giữa Việt Nam và Thái-lan thì còn thiếu vé, cần gì phải rao bán. Thế nhưng, những khán đài đầy ắp khán giả ở Nam Phi - đất nước đứng đầu về du lịch của lục địa này đã cho thấy một mùa hè sôi động của Cúp bóng đá thế giới 2010 đang hứa hẹn sẽ rất nhộn nhịp. Sau Giải đấu thử nghiệm, Ban tổ chức Cúp bóng đá thế giới hy vọng sẽ kéo đủ 400.000 cổ động viên khắp thế giới tới các khán đài mà hiện nay mới phát hành được khoảng 1/5 trong số ba triệu vé.

Việc nước chủ nhà đưa vào vận hành bốn sân vận động hiện đại nhất nằm trong kế hoạch đăng cai Cúp bóng đá thế giới 2010 chính là sự thể hiện rõ nét nhất cho cam kết của nước chủ nhà về việc bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ thi đấu. Sáu sân vận động còn lại, nổi bật là việc sửa chữa SVÐ Thành phố bóng đá (Soccer City) thuộc thành phố Giô-han-nét-bớc trị giá 2,7 tỷ USD với sức chứa 94.700 khán giả dự kiến sẽ diễn ra lễ khai mạc và trận chung kết cũng sẽ hoàn tất trong tháng 12 tới. Trong chiến dịch đăng cai Cúp bóng đá thế giới 2010, Nam Phi dự chi khoảng 43 tỷ USD và hy vọng sẽ thu về ngay 30 tỷ USD chủ yếu từ khoảng ba triệu khách du lịch nước ngoài.

Hình ảnh về đất nước Nam Phi đang lan tỏa khắp thế giới. Ðáng tiếc việc các cầu thủ Ai Cập, Tây Ban Nha mất trộm rồi cả việc cướp có vũ trang xảy ra trên một SVÐ sẽ đăng cai Cúp bóng đá thế giới khiến không ít người lo ngại về tình trạng an ninh của quốc gia có tỷ lệ phạm tội lớn trên thế giới này.

Có thể bạn quan tâm