Một cuộc thi quy mô nhỏ, mang tầm quốc tế

Tiềm năng âm nhạc bác học ở Việt Nam được đánh giá cao so với một số nước trong khu vực. Giải nhất cuộc thi Piano quốc tế Chopin nghệ sĩ Đặng Thái Sơn giành được năm 1980 là lần đầu tiên một nghệ sĩ Châu Á giành được giải thưởng danh giá này. Gần đây, nhiều tài năng Piano trẻ tuổi Việt Nam như Lưu Hồng Quang, Lưu Đức Anh, Trần Hương Giang, Hoàng Linh Chi, Nguyễn Hoàng Phương… cũng đã gặt hái được nhiều thành công tại các cuộc thi quốc tế.

Việt Nam cũng đã ba lần tổ chức Concour Mùa thu mang tầm quốc gia dành cho Piano và Violin năm 1990, 1994 và 2006. Thế nhưng, với cuộc thi Piano quốc tế lần thứ nhất tại Hà Nội 2010, đây mới chỉ là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức một cuộc thi âm nhạc ở tầm vóc quốc tế.

GS.TS.NSND Trần Thu Hà - Chủ tịch Hội đồng giám khảo, Phó trưởng ban phụ trách chuyên môn cuộc thi khẳng định: “Quy mô tuy vừa phải nhưng tính chất, cách thức tổ chức cuộc thi mang tính chuyên nghiệp và đạt tầm vóc quốc tế”. Không chỉ vì cuộc thi có sự tham gia của 15 thí sinh quốc tế đến từ 9 nước và vũng lãnh thổ mà gọi là cuộc thi quốc tế. Cuộc thi được tổ chức đúng theo “chuẩn” quốc tế, mỗi bảng có ba vòng thi. Đêm gala trao giải và từ vòng ba cuộc thi các thí sinh sẽ trình tấu với Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội. Lẽ dĩ nhiên, trình tấu với dàn nhạc đòi hỏi tác phẩm phải đạt chất lượng cao từ Concetor trở lên chứ không thể là những tác phẩm độc tấu đơn thuần.

Hội đồng giám khảo cuộc thi với bảy thành viên quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng và uy tín của quốc tế. Có thể kể đến GS Kyunghee Lee - Giám đốc và Chủ tịch hội đồng quản trị Nhạc viện Quốc tế Australia; nhạc trưởng Jacek Rogala (Ba Lan) từng làm Giám đốc điều hành và Giám đốc nghệ thuật Dàn nhạc giao hưởng The Kielce Philharmonic Orchestra; GS giảng dạy Piano trường Âm nhạc Kunitachi Nhật Bản - Taruko Hakuta…

Cho đến nay, danh mục nhà tài trợ cuộc thi đã có tới hơn chục tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Điều này chứng tỏ sự quan tâm không nhỏ của xã hội đối với âm nhạc bác học. PGS.TS.NSƯT Lưu Quang Minh - Phó trưởng ban thường trực cuộc thi khẳng định, xã hội hóa về kinh phí tổ chức nhưng chất lượng, giải thưởng cuộc thi sẽ đảm bảo tính chuyên nghiệp, học thuật cao.

Tuy nhiên, dù tin tưởng, cũng khó mà không lo lắng, khi cuộc thi chỉ có 63 thí sinh mà hạng mục giải thưởng dự kiến đã lên tới 24 loại khác nhau. Vì thế, ngay từ vạch xuất phát đã có nguy cơ lạm phát giải thưởng. Ngoài ra, trong số đông đảo thí sinh Việt Nam (48 người) tham gia thi, đáng buồn vì chủ yếu đều là học trò Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chỉ có một thí sinh đến từ Nhạc viện TP Hồ Chí Minh. Nhạc viện Huế không có một thí sinh nào. Rõ ràng, đó là một cán cân không tương xứng, để lại nhiều băn khoăn về thực trạng đào tạo Piano ở Việt Nam hiện nay.

Cuộc thi do Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển tài năng tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ VH,TT và DL. 63 thí sinh đến từ 10 nước và vũng lãnh thổ sẽ tranh tài ở ba bảng: bảng A gồm 23 thí sinh có độ tuổi từ 10 - 13, bảng B dành do nghệ sĩ trẻ 14 - 17 tuổi gồm 30 thí sinh và bảng C có 10 người tranh tài với tuổi đời từ 18 - 25. Diễn ra từ 5 đến 13-9-2010.

ANH PHÚC

Có thể bạn quan tâm