Món ăn bài thuốc cho người bệnh thận


Hoắc hương, gừng tươi

Nguyên liệu: Hoắc hương tươi 50g, gừng tươi 15g, đường vàng 15g.

Hoắc hương rửa sạch, cắt đoạn ngắn. Gừng tươi rửa sạch, cắt miếng mỏng. Gừng, hoắc hương, đường vàng cùng bỏ vào nồi nước sôi, nấu 3 - 5 phút. Lọc lấy nước dùng thay nước trà mỗi ngày.

Công hiệu: Giải nhiệt, hòa vị, dừng nôn thích hợp cho người bị viêm thận cấp thời kỳ đầu có triệu chứng mặt sưng phù, sốt lạnh run, nôn mửa, khó chịu toàn thân.

Kim ngân hoa, hương nhu, đậu cô ve:

Nguyên liệu: Hương nhu 15g, kim ngân hoa 15g, đậu cô ve 30g, đường trắng (lượng thích hợp).

Lấy đậu côve, hương nhu, kim ngân hoa bỏ vào nồi, cho nước vào nấu nhừ, vớt bỏ bã lấy nước, cho đường vào khuấy tan là được. Uống thay nước trà mỗi ngày.

Công hiệu: Thanh nhiệt, giải độc, kiện tỳ khử thấp, thích hợp cho người bị viêm thận cấp thời kỳ đầu, sưng mặt, đau cổ họng, tiểu ít, nước tiểu vàng.

Canh bí đao, lá sen

Nguyên liệu: Bí đao 500g; lá sen tươi hai lá, bột ngọt một ít. Bí đao gọt bỏ vỏ, rửa sạch, cắt miếng.

Lá sen tươi rửa sạch, vò nát. Cho cả hạt thứ này vào nồi đất, cho nước vào nấu, nêm bột ngọt vào là được. Mỗi ngày uống hai lần (sáng, chiều), uống liên tục 7 - 10 ngày là một liệu trình.

Công hiệu: Lợi thủy, tiêu thũng, thanh nhiệt, giải độc, thích hợp cho người bị viêm thận cấp có triệu chứng: đầu, mặt sưng phù, phù thũng khi mang thai, miệng khát, bực bội, nóng phổi, ho, đờm đặc vàng, tiểu tiện ít và đỏ.

Có thể bạn quan tâm