Các sông suối ở Bắc Bộ sẽ xuất hiện lũ với biên độ từ 2-5m

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ chiều 30/5 đến ngày 1/6, trên các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2-5m, hạ lưu từ 1,5-2,5m.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chiều nay, 30/5, mực nước trên các sông thuộc hệ thống sông Hồng-Thái Bình đang có dao động theo xu thế lên.

Cảnh báo từ chiều 30/5 đến ngày 1/6, trên các sông suối thuộc khu vực Bắc  Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên ở khu vực thượng lưu từ 2-5m,  hạ lưu từ 1,5-2,5m.

Trong đợt lũ này, mực nước trên một số sông suối nhỏ có  khả năng lên mức (báo động) BĐ1-BĐ2, mực nước đỉnh lũ khu vực hạ lưu các  sông chính ở Bắc Bộ có khả năng lên mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ tại các tỉnh vùng núi phía bắc, đặc biệt là các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào  Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng  Sơn, Quảng Ninh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất: cấp 1.

Vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau đề phòng lốc xoáy, gió giật cấp 7-8

Dự báo chiều tối và đêm nay, 30/5, ở khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) chiều tối và đêm nay, 30/5, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.