Dự buổi lễ, có lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị-xã hội tỉnh.
Cùng với lễ phát động được tổ chức tại phường Xuân Hương-Đà Lạt, tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh cũng ra quân hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc trồng cây xanh, gây rừng là hoạt động hưởng ứng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến phức tạp hiện nay.
Đồng chí nhấn mạnh, Lâm Đồng có hệ sinh thái tự nhiên rất đẹp, khí hậu ôn hòa, cùng cảnh quan đặc trưng từ vùng biển đến ngàn hoa và đại ngàn. Đây là lợi thế lớn của tỉnh so nhiều địa phương khác và cũng là nền tảng để tỉnh phát triển theo hướng xanh, bền vững, nâng cao chất lượng môi trường sống và phát triển du lịch sinh thái.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng mong muốn, nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, mỗi cơ quan đều có cây xanh và hoa; mỗi góc phố, mỗi tuyến đường đều được phủ xanh bằng các loại cây, hoa phù hợp để xây dựng tỉnh Lâm Đồng xanh, đẹp và giàu bản sắc.
Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng hàng trăm cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân Đà Lạt đã tham gia trồng 1.000 cây xanh, chủ yếu là cây mai anh đào để tạo cảnh quan tại không gian Khu du du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.
Năm 2026, tỉnh Lâm Đồng phấn đấu trồng 2.345ha rừng tập trung và hơn 1,65 triệu cây phân tán. Đây là mục tiêu rất quan trọng để tăng độ che phủ xanh cho tỉnh Lâm Đồng.
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu, việc trồng cây cần được thực hiện đồng bộ với nhiều mục tiêu như trồng cây gây rừng, trồng cây lấy hoa, cây làm cảnh, cây dược liệu… phù hợp với điều kiện tự nhiên từng vùng miền. Mỗi ngành, mỗi địa phương cần nghiên cứu đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng để lựa chọn loại cây phù hợp, bảo đảm hiệu quả và tạo cảnh quan bền vững.