Cô giáo Nguyễn Thị Châu trong một tiết dạy môn Ngữ văn.

Người giáo viên tâm huyết, trách nhiệm với nghề

Thân thiện, dễ gần và có chất giọng ấm, đó là những cảm nhận đầu tiên khi được tiếp xúc, trò chuyện cùng với cô giáo Nguyễn Thị Châu, Tổ trưởng Tổ Khoa học xã hội - Văn phòng, Trường trung học cơ sở 8/4, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Cô là một trong những nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2023 và được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.
Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường làm việc với tỉnh Sơn La.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường làm việc tại tỉnh Sơn La

Ngày 5/3, đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường do đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường làm trưởng đoàn, đã làm việc với tỉnh Sơn La về kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn.
Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Sơn La trao học bổng "Tết yêu thương" cho học sinh chăm ngoan, vượt khó hiếu học.

Sơn La: Trao hơn 400 suất quà, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024, Hội Khuyến học tỉnh Sơn La đã tổ chức trao hơn 400 suất quà, học bổng và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, biên giới, vượt khó trong học tập và giáo viên có thành tích cao trong các hội thi...
Cảnh sắc thiên nhiên và bản sắc văn hóa là những yếu tố thu hút đông khách du lịch tới Mộc Châu, Sơn La. (Ảnh Hoàng Hạnh)

Phát triển du lịch bền vững dựa vào cộng đồng

Thực tế chứng minh, sự tham gia của cộng đồng trên cơ sở chia sẻ lợi ích với các bên liên quan trong phát triển du lịch không chỉ giúp duy trì những đóng góp lâu dài về kinh tế, mà còn bảo đảm sự hỗ trợ và giám sát cần thiết đối với hoạt động du lịch. Do đó, huy động sự tham gia của cộng đồng vào phát triển du lịch cũng chính là giải pháp hiệu quả để thúc đẩy du lịch bền vững.
Vào đêm trước ngày Quốc khánh 2/9, tại khắp các tuyến đường khu trung tâm các huyện của tỉnh Sơn La đã diễn ra nhiều hoạt động đường phố với những màn trình diễn văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc các dân tộc Tây Bắc.

[Ảnh] Vui Tết Độc lập nơi vùng cao Sơn La

Từ cuối tháng 8, khắp các bản nơi rẻo cao của Sơn La đã rộn rã tiếng nói cười, niềm vui trải dài từ đầu bản tới cuối bản, cho đến từng hộ gia đình. Đồng bào các dân tộc nơi đây đã sắm những bộ trang phục sặc sỡ, thả mình vào từng lời ca, tiếng hát cùng tiếng đàn môi, tiếng khèn réo rắt và những điệu múa nơi miền sơn cước, hân hoan đón chào ngày Tết Độc lập...
Công trình xây dựng trái phép trên đất quốc phòng tại khu vực Mu Náu, bản Nà Bó, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu.

Huyện Mộc Châu thông tin về tình trạng xây dựng homestay trái phép

Ngày 23/6, Báo Nhân Dân có bài phản ánh tại huyện Mộc Châu, dù đã được quy hoạch là khu du lịch quốc gia trọng điểm của tỉnh Sơn La, nhưng nhiều năm trở lại đây, tình trạng xây dựng trái phép homestay, khu du lịch nghỉ dưỡng tại huyện Mộc Châu vẫn tái diễn, vi phạm về quản lý đất đai và trật tự xây dựng… Trước những thông tin phản ánh trên, huyện Mộc Châu đã có văn bản thông tin trả lời Báo Nhân Dân.
Một điểm khai thác khoáng sản chưa được cấp phép tại khu vực Trại B, Tiểu khu 19/5, thị trấn Nông trường Mộc Châu. (Ảnh chụp sáng 26/6/2023)

Huyện Mộc Châu không phát hiện hoạt động khai thác khoáng sản trái phép giữa ban ngày?

Ngày 5/6, Báo Nhân Dân có bài phản ánh “Ngang nhiên khai thác khoáng sản trái phép” tại khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Tuy nhiên sau đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu ban hành một báo cáo gửi cơ quan báo chí, tỉnh và các ngành với nội dung hoàn toàn không đúng với thực tế diễn ra.

Một khu vực xây dựng trái phép nằm giữa rừng thuộc đất quốc phòng tại khu vực Mu Náu, bản Nà Bó, xã Mường Sang.

Cần xử lý nghiêm việc xây dựng homestay trái phép ở Mộc Châu

Dù đã được quy hoạch là khu du lịch quốc gia trọng điểm của tỉnh Sơn La, nhưng nhiều năm trở lại đây, tình trạng xây dựng trái phép homestay, khu du lịch nghỉ dưỡng tại huyện Mộc Châu vẫn tái diễn, vi phạm về quản lý đất đai và trật tự xây dựng. Việc xây dựng trái phép các công trình trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp và cả đất quốc phòng đã ảnh hưởng lớn đến việc phát triển quy hoạch, hình ảnh đô thị và gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước…
Khu vực khai thác cát sạn trái phép tại xóm Bó Cang, tiểu khu Bó Bun, thị trấn Nông trường Mộc Châu.

Sơn La chỉ đạo xử lý thông tin về khai thác khoáng sản trái phép ở Mộc Châu

Ngày 13/6, Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 2065/UBND-KT ngày 7/6/2023 về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La, Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh trên Báo Nhân Dân liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản (cát sạn) trái phép tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.
Khu vực khai thác và nghiền cát sạn tại Cụm công nghiệp Bó Bun gần Quốc lộ 6.

Ngang nhiên khai thác khoáng sản trái phép

Nhiều năm nay, tình trạng khai thác khoáng sản (cát sạn) trái phép tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu (Sơn La) vẫn ngang nhiên diễn ra. Mặc dù đã có nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm, nhưng việc khai thác cát sạn vẫn diễn ra công khai trong suốt một thời gian dài với khối lượng lớn, gây nhiều hệ lụy khiến dư luận bức xúc.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn tặng quà cho các hộ nghèo tại huyện Mộc Châu.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà tại Sơn La

Chiều 27/5, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thăm, tặng quà tại huyện Mộc Châu. Cùng đi có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội.
Xã viên Hợp tác xã Dâu tây Xuân Quế, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La thu hoạch dâu tây. (Ảnh ÐĂNG KHOA)

Mai Sơn, ngọt ngào mùa dâu chín

Tới Sơn La, chúng tôi cứ nghĩ dâu tây chỉ được trồng nhiều ở Mộc Châu, cao nguyên du lịch nổi tiếng của tỉnh với nhiều địa danh quen thuộc, khí hậu ôn hòa, bốn mùa rõ rệt. Tuy nhiên, khi đến bản Xuân Quế, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, chúng tôi ngỡ ngàng trước những vườn dâu tây đỏ mọng, mùi thơm nhẹ, vị ngọt đậm chỉ chờ người hái. Loại quả này đã giúp người dân nơi đây làm giàu,vượt khó.
Trong sáng 8/12, các bác sĩ đã tổ chức khám lại cho toàn bộ 40 học sinh.

Sơn La: 40 học sinh tiểu học ở Mộc Châu nhập viện nghi do ngộ độc

Chiều 8/12, trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu, Sơn La cho biết, tối ngày 7/12, Bệnh viện đa khoa huyện này đã tiếp nhận 40 em học sinh Trường tiểu học Mộc Lỵ, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu nghi do ngộ độc thức ăn sau bữa cơm tối tại một khách sạn trên địa bàn.