Quy hoạch - Đầu tư

Mơ một kỳ tích sông Hồng

Sau gần 10 năm, vấn đề quy hoạch sông Hồng lại được làm nóng dư luận. Việc phát triển và chỉnh trị thế nào để không phá vỡ hệ sinh thái cần được các chuyên gia quy hoạch giải đáp thỏa đáng mới có thể triển khai "xuôi chèo mát mái".

Để tái khởi động ý tưởng siêu đô thị nằm trên giấy đã gần 10 năm, gần đây, lãnh đạo thành phố Hà Nội, từ Thường trực Thành ủy đến UBND thành phố đã có những chỉ đạo tiếp tục triển khai lập đồ án Quy hoạch hai bên bờ sông Hồng. Mới đây, UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 13/TB-UBND về kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức lập Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tại buổi làm việc với đơn vị tư vấn và nhà đầu tư dự án lập đồ án Quy hoạch hai bên bờ sông Hồng.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) là đơn vị đầu mối chủ trì phối hợp Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và các sở, ngành, đơn vị liên quan tập hợp toàn bộ các thông tin phục vụ công tác nghiên cứu, lập đồ án nêu trên. Các hồ sơ thiết kế quy hoạch, kiến trúc, xây dựng của các đơn vị tư vấn trước đây đã nghiên cứu liên quan dọc hai bên sông Hồng, bàn giao cho ba nhà đầu tư, gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời (Sun Group), Tập đoàn Vingroup - CTCP, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Geleximco) để cung cấp cho các đơn vị tư vấn nước ngoài nghiên cứu. Việc xem xét, lựa chọn ý tưởng thiết kế của các đơn vị tư vấn thực hiện trước ngày 30-3-2017.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu việc nghiên cứu quy hoạch dọc hai bên sông Hồng phải theo hướng: bảo đảm phòng, chống lũ, tạo lập một đô thị hiện đại, khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo quỹ đất cho thành phố để tạo nguồn lực thực hiện quy hoạch; ưu tiên tái định cư tại chỗ; phát triển giao thông vận tải và du lịch đường sông; nghiên cứu phương án quy hoạch tuyến đường dọc hai bên sông kết hợp làm đê ngăn lũ.

Bàn về vấn đề lập quy hoạch sông Hồng thế nào, đã có nhiều chuyên gia, nhà khoa học cho ý kiến một cách tổng quát. Với KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Ban Thường trực Hội Kiến trúc sư Hà Nội, ông ủng hộ theo cách đẩy việc phát triển sông Hồng đến tầm nhìn có trí tuệ rộng mở hơn, phổ quát hơn, nhưng ông cũng lưu ý: Phải nghiên cứu đáp ứng những yếu tố an toàn thủy hệ sông Hồng trong các tình huống khác nhau của lũ và hạn... "Điều quan trọng, phải là một thành phố sống bền vững, cộng sinh với thiên nhiên, có khả năng thích ứng trong các biến động của thiên nhiên", ông Trần Huy Ánh nói thêm.

KTS Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam nhận định: "Đồ án quy hoạch này yêu cầu quan trọng nhất là việc tôn tạo, giữ gìn và phát huy giá trị của sông Hồng, kết hợp với xây dựng đô thị-nông thôn và các khu chức năng khác ở hai bên sông. Chẳng hạn, quy hoạch cần định hướng phát triển theo kịch bản như thế nào để khai thác hiệu quả giá trị dòng sông, với việc xây dựng các đô thị, vùng nông thôn, các khu du lịch, nghỉ mát, các vùng chuyên canh lớn. Điều đó cho thấy thái độ trân trọng trước những giá trị vô cùng to lớn của sông Hồng, đòi hỏi phải có cách ứng xử phù hợp, thống nhất".

Có chuyên gia cho rằng, quan niệm phát triển đô thị hiện nay trên thế giới ngoài chuyện đô thị xanh, còn quan tâm phát triển đô thị phải lấy con người làm trung tâm, gắn với hệ sinh thái tại chỗ. Triết lý đó nên được áp dụng vào quy hoạch sông Hồng. Nghĩa là, khu đô thị mới phải phù hợp tài nguyên nước của sông Hồng và hình thái đó phải phù hợp bản địa của những người đang cư trú tại đây.

Năm 2007, Hà Nội đã phối hợp Thủ đô Xơ-un (Hàn Quốc) thực hiện quy hoạch “Thành phố ven sông Hồng”, tuy nhiên, dự án bị “tắc” bởi gặp khó khăn trong vấn đề di dân và vốn đầu tư quá lớn. Do đó, sẽ có rất nhiều việc phải làm trong một chặng đường không dài, để Hà Nội có được "kỳ tích sông Hồng". Vậy nên, chúng ta mơ về một kỳ tích ấy, với kỳ vọng các nhà lập quy hoạch thực hiện với tâm huyết cao nhất.

Có thể bạn quan tâm