ND - Sau Ðại hội Ðảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2005-2010), Ðảng bộ và nhân dân huyện Phước Long (Bạc Liêu) đã nỗ lực vượt khó khăn, phát huy nội lực, phấn đấu xây dựng Phước Long thành huyện nông thôn phát triển toàn diện. Ðề án đó đang dần thành hiện thực.
Ðể thực hiện tốt mục tiêu đề ra, ngay sau Ðại hội Ðảng bộ các cấp, Huyện ủy Phước Long tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, bố trí sản xuất phù hợp từng tiểu vùng theo hướng đa cây, đa con; phát triển mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Nhờ đó, trong sản xuất nông nghiệp đã phá thế độc canh. Những mô hình sản xuất kết hợp ra đời và được nông dân áp dụng có hiệu quả như: mô hình lúa-tôm, lúa-cá, tôm-cá, tôm-lúa-cá... Ở vùng ngọt ổn định, cây lúa vẫn giữ vị trí chủ đạo, nhưng thay vì làm giống lúa địa phương, là các giống lúa chất lượng cao, nhờ vậy, diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp, nhưng sản lượng lương thực vẫn tăng. Tận dụng mặt nước ao, đìa và bờ ao, nông dân đã phát triển mạnh các mô hình cải tạo vườn tạp, chăn nuôi các loại thủy sản nước ngọt, khôi phục phát triển nghề nuôi cá đồng; nuôi thử nghiệm thành công các vật nuôi mới: ếch Thái-lan, bò thịt, cá sấu, cá chình, thỏ... Thu nhập mỗi năm đạt 50 triệu đồng/ha. Thu nhập bình quân đầu người năm 2007 đạt gần bảy triệu đồng.
Những mô hình sản xuất hiệu quả kinh tế cao đã đem lại sự đổi thay mạnh mẽ cho các xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như: Phong Thạnh Tây B, Phong Thạnh Tây A, Vĩnh Phú Tây và xã Phước Long. Các tuyến đường về các xã vùng sâu của huyện giờ đã thay đổi, không còn cảnh lầy lội như mấy năm trước. Số hộ nghèo giảm, không còn hộ đói, nhiều hộ trở nên giàu có, xây được nhà hai tầng, mua sắm nhiều tiện nghi đắt tiền...
Ở thị trấn Phước Long cuộc sống người dân đã có nhiều cải thiện, song vẫn còn không ít hộ nghèo, nhất là các hộ người Khmer. Vì vậy, Ðảng ủy thị trấn đẩy mạnh phong trào đảng viên nhận giúp đỡ hộ nghèo. Bí thư Ðảng ủy thị trấn cho biết: Ðảng ủy tổ chức cán bộ, đảng viên quán triệt quan điểm chỉ đạo của Huyện ủy là đảng viên không thể được xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ, nếu bản thân có điều kiện, có khả năng mà gia đình chưa thoát nghèo; nếu đã thoát nghèo, mà không giúp đỡ bà con vươn lên. Mỗi cán bộ, đảng viên nhận giúp đỡ từ hai đến ba hộ nghèo trở lên, bằng nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo giúp bà con xóa đói, giảm nghèo, vươn lên trong cuộc sống. Ðảng bộ thị trấn có 162 đảng viên, trong thời gian qua hầu hết mỗi đảng viên đều nhận đỡ đầu từ một đến hai hộ nghèo. Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ðảng ủy thị trấn đều gương mẫu đứng ra nhận đỡ đầu ít nhất là hai hộ nghèo.
Bằng sự chỉ đạo sát sao cùng với những cách làm cụ thể, từ năm 2005 đến nay, tốc độ phát triển kinh tế hằng năm của Phước Long đạt từ 15-18%, sản lượng lương thực đạt hơn 133.000 tấn, nuôi trồng thủy sản đạt hơn 15.000 tấn, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng hằng năm 17%, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp hai lần so năm 2001. Hạ tầng cơ sở được quan tâm đầu tư phát triển. Tất cả các ấp có lộ nhựa nối liền các khu dân cư, hơn 90% số hộ được sử dụng điện thắp sáng... Ðây là kết quả bước đầu của Ðề án thực hiện mô hình phát triển huyện nông thôn theo hướng toàn diện của Huyện ủy Phước Long.
Bí thư Huyện ủy Trần Hoàng Duyên cho biết: Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, Huyện ủy đang tập trung xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác xây dựng Ðảng; củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền, mặt trận đoàn thể các cấp bảo đảm trong sạch, vững mạnh; đồng thời tổ chức quán triệt thực hiện tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện tốt hơn nữa Quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện mô hình nông thôn phát triển toàn diện. Từ mô hình của Phước Long, mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu đã xây dựng Nghị quyết nhân rộng mô hình này khắp các huyện trong tỉnh.