Mô hình cụm công nghiệp nhựa kỹ thuật Ðức Hòa

Từ ý tưởng ban đầu của Hiệp hội Nhựa TP Hồ Chí Minh hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) nhựa sản xuất tại trung tâm thành phố di dời ra vùng ven, hình thành CCNN kỹ thuật tại vùng đất hoang hóa ở Ðức Hòa. Ông Trần Công Hoàng Quốc Trang, một trong những DN đầu tiên xây dựng CCNN, cho biết: Thời kỳ đầu xây dựng CCNN hết sức gian nan, vất vả, đến khi nông dân được đền bù tiền đất với giá hợp lý, con em được giải quyết việc làm tại CCNN, hoặc học nghề, học đại học tại chỗ mô hình này mới được khẳng định. Từ đó, CCNN trở thành điểm nhấn, thu hút hàng loạt nhà máy ở TP Hồ Chí Minh di dời ra các khu công nghiệp vệ tinh ở huyện Ðức Hòa.

Với diện tích 54 ha, trong đó 45 ha quy hoạch làm nhà xưởng, còn lại là đường sá, nhà ở công nhân, quy mô gọn nhưng phản ánh được định hướng CNH, HÐH. Những nhà máy nhỏ trong nội thành khi di dời, quy mô đầu tư được nâng lên từ 1,6 ha đến 10 ha cho mỗi nhà máy. Thiết bị, máy móc thế hệ cũ được thay thế bằng các dây chuyền thiết bị hiện đại, thế hệ mới với kỹ thuật ép phun, đùn thổi, đùn đẩy liên tục... Bên cạnh các sản phẩm nhựa dân dụng cao cấp còn có các sản phẩm bao bì hiện đại 2 - 3 lớp (mảng ghép phức hợp BOPP) và cả sản phẩm pin mặt trời (Nano Plastic) được sản xuất tại đây. Sắp tới, những công cụ chủ lực của ngành công nghiệp nhựa Việt Nam sẽ được sản xuất như máy ép nhựa, rô-bốt tay máy nhờ phối hợp chặt chẽ giữa hiệp hội, DN và cơ quan nhà nước về quản lý khoa học - công nghệ.

Với suất đầu tư theo kế hoạch khoảng hai triệu USD cho mỗi ha, bao gồm: từ giá trị đất đai, nhà xưởng đến đầu tư, thiết bị máy móc, vốn lưu động... Ðến nay, tổng vốn đầu tư cho toàn CCNN đã lên hơn 100 triệu USD, trong đó 20 triệu USD đầu tư cho hạ tầng cơ sở. Ðã có mười nhà máy đi vào hoạt động, sáu nhà máy còn đang xây dựng nhà xưởng. Các DN sản xuất đã nộp gần 40 tỷ đồng cho ngân sách. Dự kiến khi sản xuất ổn định, mỗi năm các nhà máy sẽ đóng góp cho nguồn thu địa phương từ một đến hai tỷ đồng, giải quyết việc làm cho số con em nông dân trên địa bàn xã Ðức Hòa Hạ và các xã lân cận.

Trong tháng 10-2008, Ban quản lý CCNN phối hợp Ban từ thiện Hiệp hội Nhựa TP Hồ Chí Minh tổ chức khám bệnh, trao quà tặng 300 bà con nông dân nghèo ở xã Ðức Hòa Hạ.

Sau khi triển khai xây dựng nhà máy, CCNN quan tâm công tác tạo nguồn nhân lực bằng việc thành lập Cơ sở 2 của Trường đại học Kinh tế công nghiệp Long An, mở ra các ngành đào tạo trực tiếp cho các DN trong cụm, từ dạy nghề kỹ thuật, trung học chuyên nghiệp đến các khóa đại học tại chức. Ban quản lý CCNN phối hợp Ban giám hiệu mở rộng đào tạo đại học tại chức cho cán bộ chủ chốt huyện Ðức Hòa và đào tạo nguồn nhân lực cho các DN đầu tư ở các khu công nghiệp trong khu vực huyện Ðức Hòa... Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cấp cao cho tỉnh Long An từ các cấp độ đại học, cao học đã thu hút hơn 1.000 người từ hơn 30 sở, ngành, khu công nghiệp... theo học.

BƯỚC đầu CCNN xây dựng mô hình một khu công nghiệp kỹ thuật hiện đại do DN thành phố Hồ Chí Minh góp vốn thành lập, dưới sự quản lý nhà nước của địa phương. Các DN thể hiện trách nhiệm với Nhà nước bằng việc nộp thuế đầy đủ, tích cực tham gia công tác xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện theo định hướng xây dựng tại vùng đất hoang hóa thành một khu công nghiệp hiện đại. Xây dựng mô hình liên minh công nông, hợp tác cùng phát triển giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh Long An. Ông Rô-nan Lim, Tổng Thư ký Liên đoàn Công nghiệp nhựa các nước ASEAN, từng nhiều lần tham quan CCNN đánh giá đây là mô hình phát triển cho ngành nhựa các nước ASEAN. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ thêm cho DN để nâng cao năng lực và sức cạnh tranh sản phẩm trên thương trường quốc tế.

      BĂNG CHÂU

Có thể bạn quan tâm