Riêng trong 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hạt điều nhân của Việt Nam đã đạt 217 ngàn tấn, kim ngạch xuất khẩu gần 1,5 tỷ USD, tăng gần 9% về lượng và tăng xấp xỉ 10% về trị giá so với cùng kỳ 2025. Dự tính năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của ngành điều sẽ đạt mức 5 tỷ USD.
Đồng Nai được mệnh danh là thủ phủ điều của Việt Nam với tổng diện tích khoảng 176 nghìn hecta, sản lượng khoảng 300 nghìn tấn hạt điều thô/năm.
Bên cạnh đó, thành phố Đồng Nai cũng được biết đến như một công xưởng chế biến hạt điều của thế giới với 2.793 doanh nghiệp, cơ sở thu mua, sơ chế và chế biến hạt điều.
Một số doanh nghiệp đã đầu tư công nghệ hiện đại, phát triển các sản phẩm chế biến sâu. Với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 8,05 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 5,9 tỷ USD, thành phố Đồng Nai tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những trung tâm xuất khẩu lớn của cả nước. Trong cơ cấu xuất khẩu, nhóm nông sản chế biến tiếp tục duy trì vai trò quan trọng, nhất là mặt hàng hạt điều.
Hiện nay ngành điều Việt Nam còn gặp một số khó khăn, như: Giá thị trường biến động, tỷ lệ chế biến sâu còn thấp, chưa xây dựng được nhiều thương hiệu mạnh mang tầm quốc tế, xúc tiến thương mại chưa tương xứng với tiềm năng...
Tại Hội thảo khoa học Xây dựng phát triển bền vững ngành hàng điều thành phố Đồng Nai giai đoạn 2026-2030 diễn ra trong ngày 23/5, nhiều chuyên gia, doanh nghiệp, hợp tác xã… đã “hiến kế” nhằm đưa ngành điều phát triển bền vững về giống, quy trình canh tác, đầu tư chế biến sâu, xây dựng được không gian văn hóa ngành điều, công nghệ sản xuất, chế biến.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Thị Ánh Tuyết cho biết, ngành điều Việt Nam nói chung và của thành phố Đồng Nai nói riêng vẫn còn nhiều dư địa và tiềm năng phát triển. Trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập ngày càng sâu rộng, cần có sự liên kết chặt chẽ giữa nhà nước-doanh nghiệp-hợp tác xã-nông dân, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu ngành điều theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.