Dự lễ mít-tinh, có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các đồng chí nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; các đồng chí nguyên Chủ tịch nước: Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội.
Đến dự và chia vui cùng nhân dân Việt Nam, có Đoàn đại biểu nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước dẫn đầu; Đoàn đại biểu Vương quốc Cam-pu-chia do bà Men Xom On, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Cam-pu-chia, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia dẫn đầu.
Dự buổi lễ, có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Bí thư T.Ư Đảng; Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch QH, nguyên Phó Chủ tịch QH; nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư và các địa phương trong cả nước; các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND), Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh; lãnh đạo và đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội; đại biểu khách quốc tế, đại diện các đoàn ngoại giao, một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam; đại diện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài...
Mở đầu buổi lễ, ngọn lửa truyền thống, biểu tượng cho ý chí cách mạng, sức sống mãnh liệt và trường tồn của dân tộc Việt Nam, được những vận động viên tiêu biểu trong phong trào thể dục-thể thao cả nước, rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh vào Quảng trường Ba Đình lịch sử, được trao cho Trung tướng Triệu Xuân Hòa, Anh hùng LLVTND, để thắp lên Đài lửa lễ kỷ niệm. Tiếp đó là lễ chào cờ, xen lẫn tiếng nhạc, tiếng hát quốc ca là 21 loạt đại bác vang lên từ khu vực Hoàng Thành Thăng Long chào mừng ngày trọng đại của dân tộc.
Tại lễ mít-tinh, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc Diễn văn kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
Trong không khí trang nghiêm, trọng thể, với niềm tự hào và xúc động, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang, làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Tư tưởng và sự nghiệp của Người là tài sản vô giá, ngọn đuốc soi đường cho dân tộc ta vững bước đi tới tương lai. Đồng thời, mãi mãi khắc ghi công ơn to lớn của hàng triệu anh hùng, liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do, vì chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội (CNXH), vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Chủ tịch nước khẳng định: Cách mạng Tháng Tám thành công dẫn đến sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, đập tan ách thống trị, áp bức, bóc lột của chế độ thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Nước ta từ một xứ thuộc địa, nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước, làm chủ xã hội, làm chủ vận mệnh của mình. Đất nước ta, dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và CNXH. Cách mạng Tháng Tám là sự kiện có tầm vóc thời đại, có ý nghĩa quốc tế sâu sắc; là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với các dân tộc thuộc địa, nhân dân bị áp bức, bóc lột trên thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội… (Toàn văn bài phát biểu đăng trong số báo hôm nay).
Sau lễ mít-tinh là lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, với sự tham gia của hơn 30.000 người, gồm các LLVTND (quân đội, công an, du kích, dân quân, tự vệ), đại diện các thành phần, lực lượng quần chúng nhân dân trong xã hội: cựu chiến binh, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, thanh niên, phụ nữ và các dân tộc Việt Nam.
Đi đầu đội hình là Quốc huy nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Quốc huy được đặt trên nền trống đồng, tượng trưng cho lịch sử, cội nguồn văn hóa dân tộc, sự vững mạnh của đất nước và hình tượng rồng thiêng đang vươn mình bay lên thể hiện khát vọng ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Hành tiến cùng xe Quốc huy là 54 đôi nam, nữ thanh niên, thể hiện cho 54 dân tộc anh em trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc bền vững, quyết tâm xây dựng nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tiếp đến là khối rước Cờ Tổ quốc, Cờ Đảng. Mầu đỏ thắm cờ Tổ quốc, cờ Đảng tung bay trong sắc nắng thu trên Quảng trường Ba Đình thể hiện niềm kiêu hãnh, động viên, khích lệ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trên con đường đi lên CNXH.
Tiếp đó là xe rước ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người cha thân yêu của các LLVTND, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào Cộng sản quốc tế. Đúng ngày này, cách đây 70 năm, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam). Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mãi mãi tỏa sáng, soi đường cho dân tộc Việt Nam tiến lên sánh vai cùng bè bạn năm châu.
Tham gia diễu binh, diễu hành, biểu dương lực lượng, có các khối đại diện các quân chủng, binh chủng, học viện, nhà trường, đơn vị của LLVTND Việt Nam. Trong tiếng nhạc hùng tráng, dưới lá Quân kỳ quyết thắng, các sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an và lực lượng dân quân, tự vệ, du kích diễu binh qua lễ đài, thể hiện sự lớn mạnh của LLVTND, đã và đang tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Tiếp đến là khối các lực lượng quần chúng nhân dân, đại diện các thành phần, lực lượng trong xã hội: cựu chiến binh, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, thanh niên, phụ nữ và các dân tộc Việt Nam.
Kết thúc chương trình là màn diễu hành nghệ thuật, với sự tham gia, biểu diễn của khoảng 2.500 nghệ sĩ từ các đơn vị nghệ thuật T.Ư, địa phương, nghệ nhân các tỉnh, sinh viên các trường nghệ thuật trên địa bàn Hà Nội. Màn diễu hành nghệ thuật được tái hiện qua tám xe mô hình-biểu tượng cho tám thời đại thịnh trị trong lịch sử Việt Nam, từ thời Nhà nước Văn Lang đến thời đại Hồ Chí Minh. Tiếp đó là các đoàn diễu hành gồm khối nghệ nhân, nghệ sĩ đại diện cho các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của Việt Nam đã được UNESCO công nhận như: Cồng chiêng Tây Nguyên, hát xoan Phú Thọ, dân ca quan họ Bắc Ninh, đờn ca tài tử..., biểu dương thành tựu giữ gìn, phát huy các di sản văn hóa Việt Nam trong suốt 70 năm qua, thể hiện vóc dáng Việt Nam đi lên bằng khát vọng hòa bình.
Lực lượng diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm thể hiện niềm tự hào, khí thế hào hùng, sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; sự lớn mạnh, trưởng thành của LLVTND Việt Nam, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hăng hái vươn lên thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
* Tối 2-9, tại Hà Nội, Ban Tổ chức quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015 tổ chức chương trình nghệ thuật “Việt Nam-Thời đại Hồ Chí Minh”, chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Đến dự, có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Hà Thị Khiết, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Trần Quốc Vượng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư; Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí: Bun-nhăng Vo-la-chít, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào; bà Men Xom On, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Cam-pu-chia, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia.
Chương trình là bản hùng ca cách mạng, tái hiện chặng đường lịch sử từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược với đỉnh cao thắng lợi là cuộc Cách mạng Tháng Tám, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; tiếp nối là cuộc trường chinh lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp, chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; 40 năm khôi phục tái thiết, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Mang âm hưởng sử thi với ngôn ngữ ca múa nhạc tổng hợp, kết hợp nghệ thuật điện ảnh, kỹ xảo sân khấu, chương trình diễn ra với nhiều cảnh diễn hoành tráng, được tổ chức theo năm phần nội dung: hai phần đầu phác họa khái quát bức tranh những năm tháng đất nước chịu cảnh thuộc địa lầm than và giai đoạn từ khi có Đảng soi đường dẫn lối, tập hợp đoàn kết các lực lượng công - nông - trí thức vùng lên đấu tranh, giành quyền sống. Trọng tâm là phần ba, tái hiện những mốc son lịch sử vẻ vang: Cách mạng Tháng Tám và mùa thu độc lập, toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp, nỗi đau bắc-nam chia cắt từ năm 1954 và theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh bước vào kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lập nên những chiến công vang dội, đi đến ngày toàn thắng. Phần bốn “Đất nước trọn niềm vui”, khắc họa cảnh bắc - nam sum họp và tình cảm lưu luyến nhớ thương của đồng bào miền nam với Bác Hồ. Chương trình khép lại với phần năm “Việt Nam-Đường chúng ta đi”, thể hiện cuộc sống lao động hòa bình, tiến lên chủ nghĩa xã hội, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo; ngợi ca khát vọng tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng đất nước, tình cảm nồng ấm của bạn bè quốc tế dành cho Đảng và dân tộc Việt Nam.
Đan xen trong những cảnh diễn là các ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng cùng tập thể các nghệ sĩ, diễn viên đến từ các nhà hát, đơn vị nghệ thuật của Trung ương, Hà Nội và các địa phương.
* Trong không khí cả nước tưng bừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chiều 2-9, tại Nhà hát TP Hà Nội, diễn ra chương trình hòa nhạc “Điều còn mãi” do Bộ Thông tin và Truyền thông, báo điện tử VietNamNet tổ chức. Đến dự, có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Bắc Son, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông.
Qua năm lần tổ chức gây tiếng vang, năm nay “Điều còn mãi” được nâng tầm lên thành chương trình hòa nhạc quốc gia, với sự đồng hành của Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam. Chương trình mang đến những tác phẩm xuất sắc của nền âm nhạc Việt Nam; làm sống lại khí thế cách mạng hào hùng, khơi gợi tinh thần tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước; đồng thời như một lời tri ân với các thế hệ cha anh đã hy sinh anh dũng qua giọng ca của các sĩ Lan Anh, Trọng Tấn, Đăng Dương...
* Từ ngày 2 đến 6-9, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) diễn ra nhiều hoạt động “Vui Tết Độc lập”, với các nội dung phong phú và hấp dẫn, như: tái hiện Tết Độc lập, chợ vùng cao, dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian; văn hóa ẩm thực; trình diễn một số nghi lễ, lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số...
* Tối 2-9, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Quảng Trị phối hợp Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật mang tên “Hào khí cách mạng”. Chương trình do các đoàn viên, thanh niên biểu diễn, với nhiều tiết mục hát, múa tái hiện không khí hào hùng của 70 năm trước và thời khắc thiêng liêng khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong chương trình còn gặp gỡ, giao lưu các vị khách mời, lão thành cách mạng, nhà nghiên cứu. Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao 184 lá cờ Tổ quốc tặng 184 ngư dân có tàu đánh bắt xa bờ trong tỉnh; trao 12 suất quà tặng ngư dân có tàu đánh bắt xa bờ bị thiệt hại do thiên tai trong năm và ngư dân trẻ có tàu đánh bắt xa bờ...
* Tối 2-9, tại TP Long Xuyên (An Giang), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Chương trình gồm 15 tiết mục ca múa nhạc tái hiện quá trình đấu tranh cách mạng, giành độc lập và quá trình xây dựng ở miền bắc, đấu tranh ở miền nam, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn, thống nhất Tổ quốc và công cuộc xây dựng đổi mới đất nước.
* Sáng 2-9, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang. Tham gia lễ hội năm nay có 22 thuyền bơi nam và tám thuyền đua nữ với hơn 1.000 vận động viên tham gia. Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đã trao giải nhất thuyền đua nam cho thôn Tiền Thiệp (xã Xuân Thủy), nhì thôn Lộc An (xã An Thủy) và giải ba thuộc về thuyền đua xã Mai Thủy. Dịp này, các huyện Quảng Ninh, Tuyên Hóa và Quảng Trạch (Quảng Bình) cũng tổ chức hội đua thuyền thu hút sự tham gia của hàng vạn người dân, tạo nên không khí sôi nổi và tươi vui.
* Trong những ngày qua, hòa cùng không khí chung vui của dân tộc, các Đại sứ quán, Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Nhiều bạn bè quốc tế tham dự các hoạt động kỷ niệm và chúc mừng Việt Nam nhân ngày lễ trọng đại này.
Tại thủ đô La Ha-ba-na của Cu-ba, Viện Cu-ba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) tổ chức lễ kỷ niệm với sự tham gia của đông đảo các nhà hoạt động xã hội Cu-ba có tình cảm với Việt Nam, đại diện một số bộ, ngành và phái đoàn ngoại giao của nhiều nước. Các vị khách đã thưởng thức những điệu múa truyền thống của Việt Nam, các bản nhạc độc đáo của dàn nhạc hòa tấu ghi-ta Cu-ba, tham quan triển lãm ảnh về đất nước con người Việt Nam trong 70 năm chiến đấu và xây dựng Tổ quốc. Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Cu-ba cùng một số cơ quan hữu quan địa phương tổ chức lễ đặt vòng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô La Ha-ba-na.
* Tại Nhật Bản, Ô-xtrây-li-a, LB Nga, CH Séc, Hàn Quốc, In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, I-xra-en, U-crai-na, các Bộ trưởng và quan chức cấp cao các nước sở tại đã dự lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2-9 do Đại sứ quán Việt Nam tại các nước tổ chức. Cựu Thủ tướng Nhật Bản Y.Phư-cư-đa, Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt T.Ta-kê-bê và các Bộ trưởng Tư pháp, Nông lâm Thủy sản; Chủ tịch đảng Công Minh cùng nhiều Thứ trưởng các bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Giao thông cùng nhiều nghị sĩ của các đảng Nhật Bản đã tới dự. Đại diện Nhật Bản bày tỏ hy vọng, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển đóng góp vào hòa bình ổn định của khu vực và thế giới; đồng thời tin tưởng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng được tăng cường. Tại Ô-xtrây-li-a, Bộ trưởng Di trú và Bảo vệ biên giới P.Đu-tơn cùng nhiều quan chức cấp cao của QH, Chính phủ LB Ô-xtrây-li-a và Vùng Lãnh thổ Thủ đô (ACT) tới dự lễ kỷ niệm chào mừng 70 năm Quốc khánh Việt Nam và bày tỏ sự đánh giá cao tầm quan trọng của quan hệ hai nước, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực… H Tại Thái-lan, Pa-ki-xtan, Pháp, Thụy Sĩ, Ai Cập, các hoạt động kỷ niệm diễn ra trong không khí ấm áp tình quê hương. Các đại biểu Việt Nam và bạn bè quốc tế cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam, nêu bật ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám cũng như lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc Việt Nam; đánh giá cao sự phát triển và những thành tựu của Việt Nam, một đất nước phát triển năng động và yêu hòa bình.
* Tại thành phố Xi-ha-núc-vin, Cam-pu-chia, Tổng lãnh sự quán nước ta tổ chức gặp gỡ đại diện bà con Việt kiều trong địa bàn Tổng lãnh sự và cùng dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam. Tổng lãnh sự Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm và chiêu đãi trọng thể với sự tham dự của lãnh đạo chính quyền sáu tỉnh ở Cam-pu-chia; các tướng lĩnh chỉ huy Quân khu 3, Bộ tư lệnh Hải quân Cam-pu-chia, Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia; đại diện các công ty, doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại địa bàn của Tổng lãnh sự Xi-ha-núc-vin.
* Sáng 2-9, tại thủ đô Viêng Chăn, Bộ Quốc phòng Lào tổ chức mít-tinh trọng thể kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Việt Nam. Đến dự, có đồng chí Thượng tướng Chăn-xạ-mỏn Chăn-nhạ-lạt, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, cùng hơn 300 tướng lĩnh, sĩ quan nước bạn và đại diện Hiệp hội Cựu chiến binh Lào... Thượng tướng Chăn-xạ-mỏn Chăn-nhạ-lạt khẳng định những thắng lợi và thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đạt được trong 70 năm qua rất to lớn, có ý nghĩa lịch sử, là nguồn động viên đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn thể nhân dân Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc hiện nay.
Trong những ngày qua, báo chí Lào đã đăng tải nhiều bài và ảnh về quan hệ Lào - Việt, về ý nghĩa lịch sử, tác động của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đối với khu vực và thế giới, cũng như những chiến công lẫy lừng và những thành tựu vang dội mà Đảng và nhân dân Việt Nam đạt được trong 70 năm qua. Trong các ngày từ 31-8 đến 2-9, các báo lớn của Lào, như tờ Pasaxon (Nhân Dân), Vientiane May (Viêng Chăn Mới), LaoPhatthana (Lào Phát triển),... đã đăng trang trọng bài xã luận nhan đề: “Quan hệ hợp tác Lào - Việt Nam ngày càng sâu sắc và hiệu quả”. Tất cả các báo đều chung nhận định rằng, trong suốt 70 năm qua, nhân dân Việt Nam đã lựa chọn con đường đúng đắn và phù hợp quy luật phát triển của xã hội loài người, điều đó minh chứng cho sự tài tình và sáng suốt của Đảng CS Việt Nam cũng như của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.