Cơn bão Nari đã đổ bộ vào các tỉnh miền trung, tâm bão trên đất liền Đà Nẵng-Quảng Nam vào khoảng 6 giờ sáng 15-10 với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 11, cấp 12.
Đến lúc 8 giờ sáng , sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão đo được mạnh cấp 8 giật cấp 9, cấp 10.
Mặc dù đã có những chuẩn bị ứng phó với cơn bão đã làm 13 người thiệt mạng tại Phillipines, song sức tàn phá của cơn bão khi đổ bộ vào đất liền các tỉnh miền trung vẫn rất mạnh. Hiện tại, mưa lớn, gió giật mạnh đã làm bật gốc, đổ nhiều cây lớn trên các tuyến phố. Gió giật làm tốc mái nhiều nhà. Nước ở các sông miền trung đang lên cao.
Tại Đà Nẵng, bão đi qua đã tàn phá nhiều nhà cửa, cây cối. Theo số liệu thống kê, đến nay đã có 11 người bị thương, chưa có thống kê về số lượng nhà tốc mái và bị sập.
Sáng nay, trên các trục đường chính như Trần Phú, Bạch Đằng… cây cối ngổn ngang. Tuyến đường Hoàng Sa chạy ven biển thuộc quận Sơn Trà bị sóng táp gây sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào lòng đường khoảng 5m.
Khoảng 10 giờ sáng nay, ở Đà Nẵng đã gió đã yếu đi, nhưng mưa vẫn rất to.
Cũng trong sáng nay, UB Phòng chống lụt bão Đà Nẵng họp với các ban ngành để thống kê thiệt hại và tìm cách khắc phục hậu quả của cơn bão.
Tuyến đường ven biển Sơn Trà bị sóng đánh sạt lở nhiều đoạn với chiều dài hàng km.. Ảnh: Thanh Lộc - Thanh Tùng
Cây gãy đổ ngổn ngang trên đường Trần Phú, quận Hải Châu. Ảnh: Thanh Lộc - Thanh Tùng
Xe lội nước của quân khu V sẵn sàng ứng cứu. Ảnh: Thanh Lộc - Thanh Tùng
Cây đổ ngổn ngang trên đường. Ảnh: Thanh Lộc - Thanh Tùng
Một ngôi nhà ở phường Mân Thái bị sập trong bão (ảnh chụp lúc 7h45). Ảnh: Thanh Lộc - Thanh Tùng
Thuyền thúng bị hất lên đường, đường Hoàng Sa tan hoang trong bão (chụp lúc 7h30). Ảnh: Thanh Lộc - Thanh Tùng

Người dân tổ 14, phường Hòa Hiệp Nam được đưa vào những ngôi nhà an toàn, cao ráo để tránh gió bão, sóng lớn. Ảnh: Thanh Lộc - Thanh Tùng
Các lực lượng vũ trang ứng trực, sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Thanh Lộc - Thanh Tùng
Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa rất to, gió rất mạnh, rạng sáng ngày 15-10, lốc mạnh kèm mưa to đã làm cho hàng nghìn ngôi nhà dân, trường học bị sập và tốc mái hư hỏng nặng; cây cối ngã đổ ngổn ngang đầy đường. Nhiều tuyến đường ở thành phố Tam Kỳ và Hội An bị ngập sâu trong nước.
Tại thành phố Tam Kỳ, cây cối ngã đổ đè lên nhà dân rất nguy hiểm. Mưa bão gây ngập lụt cục bộ nhiều tuyến đường. Tại nhiều đoạn ở đường Hùng Vương nước ngập từ 30cm đến 50cm, gây ách tắc giao thông cục bộ. Toàn tỉnh Quảng Nam đã mất điện từ đêm 14-10.
Lúc 7 giờ ngày 15-10, tại Đà Nẵng, gió giật mạnh làm nhiều nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng nặng. Trên nhiều tuyến đường lớn như Quang Trung, Nguyễn Văn Linh, Yên Bái, Nguyễn Tất Thành... nhiều cây cổ thụ, cột điện bị đổ và mưa lớn làm ngập đường.
Chưa hết tan hoang vì cơn bão số 10, rạng sáng nay 15-10, bão số 11 với sức gió mạnh cấp 10, 11 đổ bộ lên huyện đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị đã gây thiệt hại nặng nề, làm nhiều nhà dân bị tốc mái, hàng loạt cây gãy đổ, đường sạt lở, nhiều đoạn kè, đê chắn sóng biển bị hư hỏng...
Ông Lê Quang Lanh, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ cho biết: Bão số 11 đi qua đảo Cồn Cỏ với sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 13, sóng biển dâng cao, một số công trình xây dựng trên địa bàn huyện đảo và nhà dân đang được sửa chữa do bão số 10 gây thiệt hại vừa qua bị tốc mái trở lại; toàn huyện bị mất điện. Sóng biển cao hơn ba mét liên tục đập vào bờ kè chắn sóng biển trên đảo làm sạt lở nhiều đoạn. Hiện những hộ dân trên đảo được di dời đến trụ sở UBND huyện tránh bão.
Tại Thừa Thiên Huế, đến sáng nay, tại các huyện, thị xã và thành phố Huế vẫn còn có gió mạnh cấp 7, cấp 8, riêng Phú Lộc và Nam Đông vẫn còn cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Nhiều cây xanh trên địa bàn thành phố Huế và các địa phương bị đỗ, gãy. Thành phố Huế và nhiều huyện chung quanh mất điện hoàn toàn.
Tại Nam Đông trời đang mưa, gió đã ngưng dần, đường quốc lộ 14 đi lên huyện bị chia cắt và ách tắc nhiều đoạn do cây cối bị đổ.
Hiện tại, thiệt hại lớn nhất ở Nam Đông là cây cao-su, đã có khoảng 160 ha cây cao-su bị gãy đổ, hàng trăm ha cây keo, cây công nghiệp khác và hoa màu cũng bị tàn phá nặng nề.
Hiện Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã điều hơn 30 cán bộ chiến sĩ lên giúp huyện khắc phục thiệt hại bước đầu.
Một số tuyến đường tỉnh lộ 8A, 8B, 10A; Quốc lộ 49 B đoạn qua Vân Trình- Phong Điền bị ngập từ 0,3-0,4m; Tỉnh lộ 4 đoạn qua tràn Thủ Lễ - Quảng Điền ngập sâu 0,8m. Đường ven biển đầm Lập An bị ngập nhiều đoạn với độ sâu từ 0,3-0,5m. Một số điểm giao thông trên tuyến Quốc lộ 49A bị sạt lở.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu gió bão, gây triều cường trên 1,5m, sóng lớn tràn qua làm sạt lở xói vào 10m, rộng 4m, sâu 1,5m đoạn qua thôn Thái Dương Hạ, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế.
Quốc lộ 14 đi lên huyện Nam Đông bị ách tắc nhiều đoạn. Ảnh: Công Hậu
Lực lượng cán bộ chiến sĩ công an đang thông đường cho xe đi. Ảnh: Công Hậu
Còn tại huyện đảo Lý Sơn cách cảng Sa Kỳ-Quảng Ngãi gần 16 hải lý-nơi địa phương bị thiệt hại nặng nhất trong tỉnh do ảnh hưởng cơn bão Nari gây ra.
Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương cho biết: Từ chiều 14 đến sáng 15-10, người dân trên đảo phải hứng chịu trực tiếp những cơn gió mạnh gầm thét liên hồi trên cấp 11 và giật cấp 12. Cường độ mưa lớn trên đảo cả đêm và sóng biển cao ngất xô bờ liên tục bỗng chốc đã biến hòn đảo này tan hoang, xơ xác như trận bôm B52 vừa mới thả xuống.
Theo báo cáo nhanh của huyện Lý Sơn, đến 12 giờ (ngày 15-10), bão Nari đã làm gần 90 nhà dân bị tốc mái, xiêu vẹo, sập đổ. 150 ha hành, tỏi của nông dân chuẩn bị thu hoạch bị vùi dập hư hại hoàn toàn. Hàng trăm cây xanh lâu năm trên đảo bị bão đánh gãy đổ ngổn ngang trên đường. Tuyến đường liên xã có chiều dài gần 10 km bị tê liệt do cây cối đổ chắn ngang. Nhiều trường học, các cơ quan đơn vị và các công trình phúc lợi, Pa nô, biển quảng cáo bị mưa bão tàn phá gây hư hại. Hàng chục trụ điện cùng hàng trăm cây số đường dây điện cao thế, viễn thông cùng hệ thống dây truyền thanh bị đứt đổ. Tuyến kè Đông Nam đảo cũng bị sóng biển triều cường cao từ 7-10 mét liên tục xô bờ, có đoạn cuốn trôi ra biển. Hệ thống điện lưới trên đảo bị hư hỏng không thể khắc phục. Toàn đảo chìm vào cảnh tối tăm trong khi mưa bão vẫn liên tục hoành hành, gây thiệt hại nghiêm trọng cho bà con trên đảo.
Chỉ trong một đêm hàng trăm tàu cá của ngư dân neo đậu tại vũng neo trú An Hải đã bị mưa gió va đập hư hại, trong đó có nhiều tàu cá bị sóng biển nhấn chìm cuốn trôi toàn bộ ngư cụ. Trên đảo Bé (xã An Bình), triều cường cộng với mưa bão đã lôi tuột vài trăm mét kè đá ra biển, hàng chục nhà dân bị tốc mái bể tôn gây thiệt hại về tài sản. Gần một ngày đêm gồng mình chống chọi với mưa lớn, người dân trên đảo Lý Sơn đã trở nên chai sạn và mệt mỏi. Người dân tại đây cho hay, đây là cơn bão mạnh nhất mà họ phải chống chọi trong mấy chục năm qua.
Đến trưa nay, trên đảo Lý sơn vẫn còn gió cấp 6 cấp 7 kèm theo mưa to, chính quyền huyện Lý Sơn đang khẩn trương chỉ đạo các xã phối hợp với lực lượng chức năng giúp dân khắc phục kịp thời những thiệt hại do bão gây ra. Trước mắt, Bộ đội Biên phòng, Công an và lực lượng thanh niên xung kích tập trung cứu hộ những tàu thuyền bị chìm, thu dọn cây xanh ngã đổ để thuận lợi đi lại và cứu trợ những gia đình bị thiệt hại nặng đang gặp khó khăn để sớm ổn định cuộc sống.
Nhiều cây cổ thụ trên đảo Lý Sơn bị đổ gục. Ảnh: Minh Trí
11 tàu thuyền trên đảo Lý Sơn bị đánh chìm. Ảnh: Minh Trí
Do ảnh hưởng của bão, khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định (bao gồm cả các đảo Lý Sơn và Cồn Cỏ) sáng nay có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động rất mạnh. Ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7 - 8, giật cấp 9, cấp 10. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to đến rất to.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 8 giờ ngày 16-10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 102,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km/giờ).
* Khắc phục tình trạng mất điện
Tập đoàn Điện lực Việt Nam hôm nay 15-10 cho biết, cơn bão số 11 (tên quốc tế Nari) đã ảnh hưởng đến vận hành 17 hồ chứa, trong đó có 11 hồ chứa đang xả lũ và xả điều tiết gồm: Quảng Trị, A Lưới, Kanăk, An Kê, Pleikrông, Ialy, Sê San 3, Sê San 4, Buôn Kuốp, Vĩnh Sơn A, Sông Ba Hạ.
EVN cho biết, vào lúc 22h25 ngày 14-10, hệ thống truyền tải điện 500kV đã bị sự cố trên các đoạn đường dây Nho Quan - Hà Tĩnh, Hà Tĩnh - Đà Nẵng, Đà Nẵng - Dốc Sỏi – Pleiku, làm mất liên kết Hệ thống điện quốc gia dẫn đến hệ thống điện hai miền Bắc và Nam vận hành độc lập. EVN cho biết, sự cố trên đã khiến hơn 10 nhà máy thủy điện khu vực miền Trung phải ngừng hoạt động khẩn cấp như: Bản Vẽ, A Vương, Đak Mi 4, Sông Tranh..., làm mất điện một số phụ tải khu vực miền Bắc (khoảng 1250 MW) và khu vực miền Trung (khoảng 580MW).
EVN đã chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng khắc phục sự cố. Vào hồi 23h05 ngày 14-10 đã cấp điện trở lại hoàn toàn cho các phụ tải bị mất ở khu vực miền Bắc, 23h55 cùng ngày cấp điện trở lại cho các phụ tải bị mất ở khu vực miền Trung và đến 00h13 ngày 15-10 đã khôi phục liên kết Hệ thống điện Quốc gia.
Tuy nhiên, lúc 3h50 ngày 15-10, gió bão giật mạnh và mưa lớn tiếp tục gây sự cố đường dây 500kV Đà Nẵng - Hà Tĩnh và lưới điện 500kV Bắc - Nam vận hành độc lập. Tuy vận hành độc lập nhưng Tập đoàn Điện lực Việt Nam vẫn chỉ đạo các đơn vị thành viên bảo đảm cung cấp điện ổn định cho các khu vực không bị ảnh hưởng của cơn bão số 11 này.
EVN ước tổng công suất không cung cấp được do ảnh hưởng của bão số 11 đến lưới điện do Tổng Công ty Điện lực miền Trung quản lý vận hành khoảng 520MW/1700MW (30,6%).