Cuộc đua tranh danh hiệu này diễn ra thật căng thẳng giữa ba cầu thủ Bác-xê-lô-na khi số phiếu bầu xấp xỉ nhau. Mét-xi giành 'Quả bóng vàng FIFA' khi nhận được 22,65% số phiếu bầu, I-ni-e-xta giành Quả bóng bạc với 17,36% số phiếu còn Xa-vi nhận Quả bóng đồng với 16,48%.
Trong năm 2010, Mét-xi đã ghi tổng cộng 58 bàn thắng (56 bàn cho Bác-xê-lô-na) và là ngôi sao số 1 ở sân Nô Cam, giúp Bác-xê-lô-na vô địch Liga với số điểm kỷ lục. Ðây là danh hiệu thứ 3 của Mét-xi trong năm 2010 ngoài 'Vua phá lưới Liga' và 'Chiếc giày Vàng châu Âu' (34 bàn/35 trận ở Liga). Khoảnh khắc đỉnh cao nhất của cầu thủ này trong năm qua chính là lần ghi bốn bàn thắng vào lưới A-xê-nan tại tứ kết lượt về Champions League trong trận đấu mà Bác-xê-lô-na thắng 4-1.
Lễ trao giải tại Du-rích (Thụy Sĩ) có sự tham gia của các huấn luyện viên, đội trưởng và các phóng viên thể thao đến từ 208 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Ở hạng mục huấn luyện viên, với thành tích ba lần chiến thắng cùng In-tơ Mi-lan, Mu-ri-nhô đã vượt qua Ðen Bô-xkê và Pep Gu-a-đi-ô-la để trở thành 'Huấn luyện viên hay nhất năm 2010'.
Một số giải thưởng khác
Ðội hình tiêu biểu năm 2010: Ca-xi-lat, Mai-cơn, Pi-kê, Lu-xi-ô, Puy-ôn, Xnai-đơ, Xa-vi, I-ni-e-xta, C.Rô-nan-đô, Vi-la, Mét-xi.
Huấn luyện viên nam xuất sắc nhất: Mu-ri-nhô (Rê-an Ma-đrít/In-tơ).
Cầu thủ nữ xuất sắc nhất: Mác-ta (Xan-tốt - Bra-xin).
Huấn luyện viên nữ xuất sắc nhất: Xin-vi-a Nét (Ðức).
Bàn thắng đẹp nhất: Ha-mít An-ti-nốp (ở trận đấu Thổ Nhĩ Kỳ gặp Ca-dắc-xtan).