Ông Nguyễn Văn Sơn chăm sóc vườn thanh long.

Thương binh góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp

Trải qua muôn vàn khó khăn, gian khổ trong các cuộc chiến đấu, nhiều thương binh trở về cuộc sống đời thường với những vết thương còn trên cơ thể. Song với phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ, nhiều thương binh ở tỉnh Tiền Giang đã khắc phục khó khăn, sống có ích cho xã hội, làm chỗ dựa cho con cháu, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, góp phần tích cực trong xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố.

Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Sáng 27/7, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố.
Các thương binh, bệnh binh dự họp mặt Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7.

Thành phố Hồ Chí Minh: Bảo đảm các gia đình chính sách có cuộc sống ngày một tốt hơn

Ngày 22/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023). Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Ủy ban nhân dân; sở, ngành, địa phương; 81 thương binh và đại diện các gia đình có công với cách mạng cùng dự.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam 2022.

Quan tâm chăm sóc, tạo mọi điều kiện để người cao tuổi sống vui, khỏe và có ích

Tại Lễ phát động hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam 2022 tại Hưng Yên sáng 1/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò của mình, là tấm gương sáng, chỗ dựa tinh thần cho các thế hệ tương lai.
Lãnh đạo huyện Bù Đăng thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Bảy.

Đền ơn đáp nghĩa là mệnh lệnh của trái tim

Thực hiện chính sách "Đền ơn đáp nghĩa", thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách với nhiều hình thức phong phú, thiết thực.
Các đại biểu tham quan triển lãm tại đường đi bộ Nguyễn Huệ.

Khai mạc triển lãm ảnh Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Sáng 26/7, nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức triển lãm ảnh tại ba địa điểm: Tuyến đường Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, đối diện Công viên Chi Lăng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với người có công tiêu biểu toàn quốc. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Thực hiện tốt hơn nữa các chính sách, pháp luật về ưu đãi đối với người có công

Chiều 23/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật các đại biểu người có công tiêu biểu trong toàn quốc, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022). Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng, Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thả đèn hoa đăng, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Giá trị tinh thần trong ngày tri ân

Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7 hằng năm là dịp người dân trên cả nước kính cẩn tưởng nhớ, tri ân các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng, liệt sĩ, các thương, bệnh binh, gia đình người có công đã cống hiến xương máu, công sức cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam.
Bà Trương Thị Ngọc Ánh (áo tím) tặng quà các gia đình chính sách huyện Trần Văn Thời.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng quà gia đình chính sách tại Cà Mau

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng 10 suất quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách, người có công với cách mạng… trên địa bàn huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.
Đại diện các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình có công nhận quà tặng từ chương trình. 

Tri ân 53 Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình có công với đất nước

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), ngày 28/6, tại Hà Nội, Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội; Viện Kinh tế và Phát triển doanh nghiệp tổ chức chương trình Linh thiêng dòng máu Lạc Hồng “Nâng bước chân Mẹ”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. (Ảnh: TẤN NGUYÊN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng

Trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Nam, ngày 27/3. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác Chính phủ đã đến dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam, Nhà bia ghi danh các liệt sĩ quê Thanh Hóa hy sinh trong các cuộc kháng chiến tại Quảng Nam; đồng thời đến dâng hoa, dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (xã Tam Phú, TP Tam Kỳ).

Đồng chí Lê Minh Hưng thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngần tại thành phố Bắc Ninh.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Bắc Ninh

Chiều 24/1, đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngần, tại khu Cô Mễ, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.