Việc sản xuất thành công chiếc máy cấy này không chỉ giúp cho người nông dân thoát khỏi cảnh "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", mà còn góp phần làm tăng năng suất lúa.
Một máy thay thế được... 30 lao động
| Trở ngại lớn nhất không phải là giá thành máy quá đắt, mà do tập quán canh tác truyền thống, người nông dân còn quen với kiểu cấy tay. Mặt khác, phần lớn diện tích ruộng ở các tỉnh đồng bằng bắc bộ còn rất nhỏ lẻ, chỉ 2-3 sào/thửa là cùng. Vì thế, để máy hoạt động có hiệu quả, cần phải tiến hành dồn điền, đổi thửa, từ ô thửa nhỏ sang ô thửa lớn |
Người nông dân đầu tiên có vinh hạnh được sử dụng chiếc máy cấy này là ông Phạm Văn Yết ở phường Vạn Phú, thị xã Hà Đông (Hà Tây), trong suốt 3 năm (từ năm 2004).
Ông Yết cho biết: "Máy rất dễ thao tác, người chưa sử dụng bao giờ cũng chỉ mất khoảng 30 phút đến 1 giờ đồng hồ là có thể điều khiển được". Bên cạnh sự tiện lợi trong thao tác sử dụng, theo ông Yết, máy còn đem lại hiệu quả kinh tế rất lớn, trong vòng 1 giờ, công suất cấy của máy có thể đạt 3 sào ruộng, như vậy là chỉ mất 9 giờ đã có thể cấy xong 1 ha. Với diện tích này, cấy tay trong một ngày thông thường phải mất gần 30 lao động. Ngay vụ đông xuân vừa rồi, ông Yết đã nhận cấy thuê với tiền công bằng cấy tay là 30.000 đồng/sào, trừ hết chi phí gồm mạ, dầu diesel, khấu hao, lãi thu được khoảng hơn 700.000 đồng/ha.
Chiếc máy cấy mà ông Yết sử dụng mang tên MC-6250, là loại máy chuyên dùng để cấy loại mạ nền với 6 hàng cùng lúc với khoảng cách đều nhau 25cm. Ông Bùi Quốc Việt - Giám đốc Công ty Máy kéo và máy nông nghiệp cho biết: "Loại máy này được sản xuất trên cơ sở thiết kế, cải tiến lại từ các loại máy cấy của Trung Quốc và Nhật Bản... cho phù hợp với điều kiện sản xuất trong nước. Máy được thiết kế gọn nhẹ, phù hợp với mới loại ruộng, kể cả ruộng có diện tích nhỏ. Đặc biệt, với hệ thống bánh lồng lớn, máy có thể hoạt động được cả những chân ruộng trũng. Nguyên lý hoạt động của máy cũng tương tự như các loại máy cấy của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Mỗi máy hoạt động có một hoặc hai người điều chỉnh mạ đi bên cạnh. Mạ dùng để cấy không phải là mạ dược như cách cấy tay thông thường, mà bắt buộc phải là mạ gieo bằng khay. Khi đưa máy vào cấy, cần tháo bớt nước trên ruộng đi, chỉ để lại một lượng nước xâm xấp mặt ruộng". TS. Lê Sỹ Hùng- Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, chủ nhiệm đề tài cho biết: "Trên mỗi khóm mạ có thể điều chỉnh được các dảnh, khóm, độ nông sâu giống như nguyên lý của máy ngoại nhập. Thực tế khi sử dụng loại máy cấy mi ni này, người nông dân sẽ thấy hiệu quả rất rõ".
Theo ông Việt, trên cùng một diện tích, một máy cây này có thể thay thế được khoảng 30 lao động cấy tay truyền thống. Đây là thành công lớn nhất mà loại máy này mang lại vì sẽ góp phần tiết giảm đáng kể lực lượng lao động nông thôn, giúp nông dân canh tác kịp tiến độ mùa màng.
Tiếp tục hoàn thiện để sản xuất đại trà
| Ưu điểm của máy MC6-250 là cấy thẳng hàng, năng suất có thể tăng từ 15-25% so với cấy tay. Theo tính toán của các nhà thiết kế, máy cấy lúa này nếu cấy đủ 1ha, chỉ tiêu tốn khoảng 5 lít dầu. |
Ông Việt cho biết: "Hiện giá thành của máy cấy này khoảng 15 triệu đồng/chiếc. Đây là mức giá này rẻ hơn rất nhiều so với máy của Trung Quốc và chỉ bằng 1/10 so với máy của Nhật Bản sản xuất. Giá thành trên sẽ còn tiếp tục hạ hơn nếu được sản xuất đại trà".
Mặc dù đem lại rất nhiều tiện ích trong sản xuất nông nghiệp, song theo ông Việt, trước mặt mới chỉ dừng lại ở dạng chạy thử nghiệm, chứ chưa thể đưa vào sản xuất đại trà được.
Một khó khăn không nhỏ nữa là nguồn mạ khay cung cấp cho máy để cấy. Hiện tại, Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch mới triển khai xây dựng được hai cơ sở chuyên sản xuất loại mạ này ở Từ Sơn (Bắc Ninh) và Yên Thành (Nghệ An).
Theo TS. Lê Sỹ Hùng, công nghệ gieo mạ khay đòi hỏi việc đầu tư nên nếu không có một chính sách trợ giúp thì khó có thể khuyến khích nông dân sản xuất mạ khay giống được. Ngoài ra, yêu cầu kỹ thuật về mạ khay dùng cho máy như kích thước, ngày tuổi... cũng khắt khe hơn mạ gieo thủ công nên khó hấp dẫn nông dân.
Việc chế tạo và thử nghiệm thành công máy cấy mi ni 6 hàng made in Việt Nam có ý nghĩa rất lớn, các nhà thiết kế đang tiếp tục nghiên cứu, cải tiến hoàn thiện máy để trong một tương lai không xa sẽ đưa máy vào sản xuất đại trà.