Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 16 tiếp nhận tác phẩm dự thi đến ngày 31/7/2024.

Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ 16

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 16, năm 2023-2024 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Lễ trao Giải dự kiến diễn ra vào dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 tới đây.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: DUY LINH

Công tác phối hợp với tinh thần “hướng về dân, lắng nghe dân”

Phát biểu chiều 13/3, tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế về phối hợp công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: "Với kết quả đạt được, với tinh thần “hướng về dân, lắng nghe dân để được lòng dân”, sự phối hợp trong năm 2024 và các năm tiếp theo sẽ tiếp tục có những cải tiến, đổi mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của mỗi cơ quan và nhiệm vụ chung được giao".
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến dự và chủ trì hội nghị.

[Ảnh] Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chiều 13/3, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Người dân khu vực quận 7 náo nức chọn lựa hàng hóa chủ yếu là nhu yếu phẩm tại “Gian hàng 0 đồng”.

Khai mạc “Gian hàng 0 Đồng” cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại TP Hồ Chí Minh

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên thực phẩm Saigon Co.op (Co.op Food) đã chính thức khai mạc 5 “Gian hàng 0 đồng” tại Thành phố Hồ Chí Minh, với chủ đề “Trao ngàn sẻ chia - đong đầy hạnh phúc” .
Đoàn đại biểu đại diện lãnh đạo Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc chào xã giao đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đoàn đại biểu Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc chào xã giao Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị lần thứ hai năm 2023 giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc, chiều 28/11, Đoàn đại biểu đại diện lãnh đạo Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc do đồng chí Vương Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc làm Trưởng đoàn đã chào xã giao đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Quang cảnh buổi họp mặt.

Sóc Trăng họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 18/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023). Đến dự có các đồng chí lãnh đạo tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ; một số sở, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội.
Những cá nhân làm công tác mặt trận được tuyên dương.

Vĩnh Long tuyên dương 107 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác mặt trận

Chiều 16/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Long, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023) và biểu dương, khen thưởng Trưởng ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư tiêu biểu giai đoạn 2019-2023.
Phó Chủ tịch nước phát biểu ý kiến tại ngày hội.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại Bạc Liêu

Đoàn kết là truyền thống quý báu, là nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh của dân tộc ta, được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Đây là dịp để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhân dân ở các khu dân cư ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam…
Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình trao quyết định điều động đồng chí Nguyễn Hoàng Hà giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Điều động Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Sau khi quyết định kết thúc thực hiện mô hình thí điểm Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình quyết định điều động Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024.
Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao quà tặng nhân dân thôn Mới.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức các hoạt động về nguồn

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023) và 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7/11/1948-7/11/2023), sáng 3/11, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối do đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối dẫn đầu đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và tổ chức các hoạt động về nguồn, an sinh xã hội tại thôn Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; thăm Nhà truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
Đại tướng Tô Lâm và đồng chí Đỗ Văn Chiến ký kết Chương trình phối hợp.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

Giai đoạn 2023-2033, Bộ Công an, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào cách mạng khác của Đảng, Nhà nước như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh báo cáo tại phiên họp sáng 16/8. (Ảnh: DUY LINH)

Công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu, chặt chẽ hơn

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403, công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ngày càng đi vào chiều sâu, cụ thể hơn, chặt chẽ hơn, phát huy hiệu quả thiết thực, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.
Quang cảnh Hội thảo.

Thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”

Ngày 8/8, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng và một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Hải Châu trao cờ thi đua cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Quảng Bình biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 21/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023, nhằm biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tổ chức ngày hội Đại đoàn kết này. 
Quang cảnh Hội nghị.

Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tin tưởng rằng, trong thời gian tới, trên cơ sở phát huy những bài học kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, khó khăn công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội sẽ được nâng lên tầm cao mới, thực chất hơn, hiệu quả hơn.
Quang cảnh Hội nghị.

Tìm giải pháp đột phá nhằm đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

Ngày 29/6, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị xin ý kiến các vị nguyên lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về định hướng xây dựng Báo cáo chính trị và sửa đổi Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuẩn bị cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024-2029.
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Hành trình không ngừng nghỉ, không vùng cấm

Sau ba lần tổ chức thành công, Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng khẳng định được uy tín, vị thế trong các giải báo chí toàn quốc, đồng thời thu hút được sự quan tâm, đánh giá cao và tham gia tích cực từ đông đảo cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên và các tầng lớp nhân dân.
Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. (Ảnh: mattran.org.vn)

Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Ðại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Ðại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

LTS - Ngày 25/5, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Ban Bí thư ký ban hành Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Ðại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Ðại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 (Chỉ thị số 22-CT/TW). Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp ông Nhem Valy. (Ảnh: Quang Vinh)

Tăng cường phối hợp giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia

Chiều 29/5, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia do ông Nhem Valy, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.