Niềm vui ngày cận Tết
Vừa nhận phần quà Tết được chính quyền địa phương trao tặng, chị Trần Thị Tuyết Nhung, ngụ khóm Trà Đư 2, phường Thường Lạc xúc động cho biết: Món quà Tết là niềm động viên ấm áp để 3 mẹ con tiếp tục cố gắng hơn nữa trong chặng đường sắp tới.
Gia đình chị Nhung còn nhiều khó khăn nhưng chị luôn dành nhiều thời gian, công sức chăm lo các con ăn học. Sau khi chồng qua đời do trọng bệnh, một mình chị nuôi hai con. Con gái chị vừa tốt nghiệp đại học ngành y khoa, con trai đang học lớp 12.
Những ngày Tết đang cận kề, các em “Con nuôi đồn biên phòng” được bà con nhân dân, chính quyền địa phương đến tặng quà, động viên các em vượt qua khó khăn, chăm ngoan học tốt. Em Huỳnh Trung Tình, học sinh lớp 11C5, Trường trung học phổ thông Hồng Ngự, ngụ phường Thường Lạc cho biết: “Con mồ côi từ nhỏ, đang sống với ông bà ngoại. Các chú bộ đội biên phòng giúp đỡ con nhiều. Con xem các chú như cha mình. Con ở khu vực biên giới, điều kiện đi lại, cuộc sống khó khăn, các chú và các nhà hảo tâm giúp đỡ con rất nhiều. Những lời động viên, những phần quà giúp con có được niềm vui dịp Tết”.
Thường Lạc là phường biên giới, đời sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn. Do đặc thù vùng biên giới, kết cấu hạ tầng đang trong quá trình hoàn thiện, chưa có nhiều doanh nghiệp đầu tư cho nên cơ hội việc làm và thu nhập của người dân còn hạn chế. Nguồn lực địa phương trong việc chăm lo an sinh xã hội còn hạn hẹp so với nhu cầu thực tế của các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
“Chúng tôi thực sự trân quý khi đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã dành sự quan tâm đặc biệt cho vùng biên giới Thường Lạc. Những phần quà dành tặng các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các em “Con nuôi đồn biên phòng” là một sự khích lệ tinh thần rất lớn. Tổng kinh phí hỗ trợ 1,5 tỷ đồng cùng hàng trăm suất quà giúp người dân đón Tết đủ đầy hơn, là sự động viên thiết thực về tinh thần với bà con nhân dịp Tết đến, xuân về”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thường Lạc Bùi Thanh Tiền cho biết.
Chung tay mang mùa xuân đủ đầy
Tân Hồng là xã biên giới có vị trí quan trọng về kinh tế, quốc phòng-an ninh, tuy nhiên, đời sống của một bộ phận người dân nơi đây còn nhiều khó khăn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đào Ngọc Bích cho biết: Đối với một xã biên giới còn nhiều khó khăn như Tân Hồng, sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, chia sẻ và đồng hành của các ngành, các cấp, các nhà hảo tâm thông qua chuỗi hoạt động an sinh xã hội những ngày này có ý nghĩa thiết thực, sâu sắc. Qua đó, không chỉ góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để địa phương tiếp tục nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh khu vực biên giới”.
Mới đây, chương trình “Xuân biên giới-Tết yêu thương”, “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” do Hội Liên hiệp Phụ nữ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp cùng các đơn vị liên quan phối hợp triển khai đã lan tỏa giá trị nhân văn và nhận được sự đồng hành, góp sức của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Tại chương trình, ban tổ chức đã tiếp nhận bảng tượng trưng trao tặng nguồn lực tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng nhà ở, mô hình sinh kế, trao quà Tết tặng cán bộ, chiến sĩ biên phòng và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn biên giới của tỉnh.
Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các chương trình “Xuân biên giới-Tết yêu thương”, “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo nhân dân và lực lượng làm nhiệm vụ nơi biên giới như: Trao quà, nhu yếu phẩm tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức “Phiên chợ nghĩa tình”, “Gian hàng 0 đồng”; tổ chức gói hơn 10.000 đòn bánh tét... trao tặng cán bộ, chiến sĩ và các gia đình chính sách, hộ khó khăn.
Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; triển khai hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là người nghèo, người yếu thế, nhân dân vùng biên giới, quyết tâm thực hiện mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.