Từ năm 2010 đến nay, chương trình phòng, chống mù lòa do Khoa Mắt thực hiện đã mang lại ánh sáng cho hơn năm nghìn bệnh nhân mù lòa do đục thể thủy tinh. Vừa làm tốt công tác quản lý, điều hành công việc của Khoa Mắt, bác sĩ Hồ Thị Tuyết Nhung vừa không ngừng học tập nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn của một bác sĩ - phẫu thuật viên nhãn khoa. Chị nắm bắt và ứng dụng thành công các kỹ thuật tiên tiến, như kỹ thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm để áp dụng vào phẫu thuật và điều trị cho người bệnh. Trước đây, các trường hợp khó này thường phải chuyển vào Bệnh viên T.Ư Huế điều trị, nhưng nay có thể thực hiện ngay tại Khoa Mắt, nên tiết kiệm chi phí rất lớn cho người bệnh.
Năm nào bác sĩ Nhung cũng tham gia các đợt tập huấn chuyển giao nhiều kỹ thuật mổ mắt cho đồng nghiệp và cán bộ trẻ. Năm 2011, chị chuyển giao thành công kỹ thuật mổ mộng ghép niêm mạc, phẫu thuật glocom cho các bác sĩ tại trung tâm và bác sĩ tuyến huyện, kỹ thuật mở bao sau bằng tia laser cho các bác sĩ tại trung tâm. Năm 2012, chị chuyển giao kỹ thuật lấy thủy tinh thể đục qua đường hầm không khâu cho một bác sĩ tại trung tâm và hai bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình và Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy. Chị cho biết, hiện tại đang tích cực chuyển giao kỹ thuật phaco cho một bác sĩ tại trung tâm.
Không chỉ là “bàn tay vàng" trong phẫu thuật, điều trị các bệnh về mắt cho người dân Quảng Bình, bác sĩ Nhung còn được các đồng nghiệp và lãnh đạo ngành y tế của tỉnh đánh giá cao trong công tác nghiên cứu khoa học và sáng kiến mang lại hiệu quả cao. Năm 2012, chị đã có sáng kiến “Tái sử dụng dao mổ phaco loại dùng một lần”, ước tính mỗi năm tiết kiệm chi phí trong mổ hơn 200 triệu đồng. Năm 2013, cùng với tập thể Khoa Mắt, bác sĩ Nhung áp dụng giải pháp “Sử dụng chất nhầy tận dụng sau phẫu thuật phaco trong thủ thuật mở bao sau đục bằng tia laser”, mà vẫn bảo đảm chất lượng điều trị.
Với bác sĩ Hồ Thị Tuyết Nhung, thành công bước đầu không chỉ từ sự cố gắng vươn lên làm chủ các kỹ thuật tiên tiến trong điều trị các bệnh về mắt của cá nhân mình, mà còn nhờ sự hỗ trợ tích cực của lãnh đạo Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội tỉnh và phối hợp hiệu quả của đồng nghiệp. Chị tâm sự: “Chúng tôi tiếp tục phấn đấu nỗ lực hơn nữa trong công tác chuyên môn, góp phần tích cực vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân”.