ND - Kết quả quan trắc của Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) tỉnh Bạc Liêu cho biết, mạch nước ngầm của tỉnh này đã giảm hơn 13 m so với năm 1997 và có nguy cơ giảm nhanh trong những năm tới.
Nguyên nhân nguồn nước ngầm sụt giảm là tăng dân số dẫn đến nhu cầu sử dụng nước tăng theo. Do Bạc Liêu là tỉnh ven biển cho nên nước sinh hoạt của người dân chủ yếu là nước ngầm. Tình trạng khoan giếng nước trong dân diễn ra tràn lan, nhiều gia đình khoan từ hai đến ba giếng nước/hộ; một số cơ sở kinh doanh, kể cả nông thôn lẫn thành thị "đua nhau" khoan giếng nước với kích cỡ lớn, thậm chí dùng đường ống có đường kính từ 60 đến 90 cm.
Theo thống kê, toàn tỉnh có hơn 98 nghìn giếng nước ngầm đang hoạt động và hơn 1.700 giếng nước đã hư hỏng, trong số này có không ít giếng hư hỏng không sử dụng trong nhiều năm. Ðiều quan ngại nhất là những giếng nước hư hỏng chưa xử lý dễ dẫn đến nguy cơ thông tầng, gây ô nhiễm tầng nước mặt.
HOÀNG LIÊN SƠN