Hà Nội chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy

Chương trình “Hà Nội-Khát vọng xanh-Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy” lan tỏa thông điệp về quyết tâm chính trị, sự đồng lòng, chung sức của cả cộng đồng trong phòng, chống ma túy tiếp tục được khẳng định mạnh mẽ, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng an toàn, văn minh và phát triển bền vững.

Nghi thức kích hoạt, phát động phong trào “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy”.
Nghi thức kích hoạt, phát động phong trào “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy”.

Tối ngày 20/12, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (khu vực Bờ Hồ Hoàn Kiếm), Công an thành phố Hà Nội phối hợp các đơn vị chức năng long trọng tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt và Lễ phát động phong trào với chủ đề “Hà Nội-Khát vọng xanh-Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy”.

Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa nghệ thuật quy mô lớn thu hút sự quan tâm, tham dự của đông đảo cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân Thủ đô mà còn là lời hiệu triệu mạnh mẽ từ trái tim Thủ đô, kêu gọi toàn thể nhân dân chung tay, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp quyết tâm chính trị, trách nhiệm xã hội và sự đồng lòng của cộng đồng, đẩy lùi "cái chết trắng", hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Phát biểu khai mạc chương trình, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Hà Nội-Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm chính trị-hành chính quốc gia, trái tim của cả nước-đang cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội, chất lượng sống và sự văn minh đô thị.

23-2821.jpg
Các đại biểu giao lưu tại chương trình.

Trong bối cảnh đó, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, phòng, chống ma túy nói riêng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa mang tính cấp bách trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài, quyết định trực tiếp đến sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Theo Phó Giám đốc Công an Thành phố, ma túy không chỉ là một loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm mà còn là “nguồn gốc”, “mảnh đất” phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Ma túy trực tiếp hủy hoại sức khỏe con người, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, gây bất ổn xã hội, để lại những hệ lụy nặng nề đối với giống nòi, cộng đồng và tương lai đất nước. Đáng lo ngại, thời gian gần đây, tội phạm và tệ nạn ma túy có xu hướng trẻ hóa, biến tướng về hành vi, tinh vi về phương thức, thủ đoạn, len lỏi sâu vào đời sống đô thị, khu dân cư, trường học, khu công nghiệp và cả trên không gian mạng.

Thực tiễn trên địa bàn Hà Nội cho thấy, mặc dù Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, song tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Các đối tượng lợi dụng đặc thù của đô thị lớn, dân cư đông, giao thông thuận lợi để hoạt động phạm tội với thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động.

Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp, cách làm; phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống ma túy.

Năm 2025, Hà Nội bước vào giai đoạn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt được Đảng, Nhà nước và Thành phố đặc biệt quan tâm là xây dựng xã, phường không ma túy, gắn chặt với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng Thủ đô an toàn, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Thay mặt Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy Thành phố, Đại tá Nguyễn Đức Long kêu gọi toàn thể nhân dân Thủ đô khi phát hiện các dấu hiệu liên quan đến ma túy “xin đừng im lặng, đừng sợ phiền, xin đừng nghĩ đó không phải là việc của mình”, mà hãy tích cực, mạnh dạn, có trách nhiệm tham gia tố giác tội phạm về ma túy.

Phó Giám đốc Công an Hà Nội nhấn mạnh: Việc tố giác không chỉ là trách nhiệm công dân mà còn là nghĩa vụ, là lương tâm, vì cộng đồng và cũng chính là để bảo vệ bản thân, gia đình mình. Người dân có thể cung cấp thông tin cho chính quyền địa phương, lực lượng Công an nơi gần nhất hoặc qua đường dây nóng 0705.13.13.13. Công an thành phố Hà Nội cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin người tố giác, có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho nhân dân, tiếp nhận và xử lý nhanh chóng, nghiêm túc mọi thông tin, phản ánh, không để xảy ra tình trạng “tố giác mà không thấy kết quả”.

28-250.jpg
Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, hoành tráng với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ tên tuổi, tạo nên không khí lễ hội rực rỡ sắc màu.

Giao lưu tại chương trình, các đại biểu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác phòng, chống ma túy, làm rõ vai trò nòng cốt của lực lượng Công an cơ sở trong nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng;

Đồng thời khẳng định tầm quan trọng của sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong tuyên truyền, vận động phòng, chống ma túy. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong xây dựng xã, phường không ma túy đã được giới thiệu, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng.

Cũng tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo, đại diện Đoàn Thanh niên, Tổ trưởng dân phố và người dân tiêu biểu đã thực hiện nghi thức kích hoạt, phát động phong trào “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy”. Nghi thức mang ý nghĩa biểu trưng sâu sắc, thể hiện quyết tâm chính trị cao, sự thống nhất về ý chí và hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác phòng, chống ma túy.

Có thể bạn quan tâm