Tỉnh Luang Prabang của Lào ủng hộ 1 tỷ đồng giúp các địa phương của Việt Nam khắc phục hậu quả bão số 3

NDO - Ngày 18/9, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang Khamkhan Chanthavisuk dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh đến Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang thăm hỏi và trao số tiền 1 tỷ đồng ủng hộ, giúp đỡ các tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái đã bị thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 3 (bão Yagi).
0:00 / 0:00
0:00
Tỉnh Luang Prabang (Lào) ủng hộ 1 tỷ đồng giúp các địa phương của Việt Nam khắc phục hậu quả bão số 3. (Ảnh: Cộng tác viên)
Tỉnh Luang Prabang (Lào) ủng hộ 1 tỷ đồng giúp các địa phương của Việt Nam khắc phục hậu quả bão số 3. (Ảnh: Cộng tác viên)

Đại diện chính quyền và nhân dân tỉnh Luang Prabang, đồng chí Khamkhan Chanthavisuk gửi lời thăm hỏi chân tình, chia sẻ với những khó khăn, mất mát, thiệt hại nặng nề của các tỉnh Việt Nam sau cơn bão số 3; bày tỏ tin tưởng rằng Việt Nam sẽ sớm khôi phục lại những thiệt hại và tiếp tục phát triển, cuộc sống người dân sớm ổn định trở lại.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng Luang Prabang cũng chân thành cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang trong thời gian qua; bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa để hỗ trợ tỉnh Luang Prabang nói riêng và các tỉnh Bắc Lào nói chung có thêm nhiều cơ hội hợp tác với các tỉnh Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là hợp tác phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang Kiều Thị Hằng Phúc cảm ơn sự quan tâm, thăm hỏi thân tình cùng những tình cảm quý giá của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Luang Prabang dành cho người dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, nhất là trong bối cảnh tỉnh Luang Prabang cũng đang gặp rất nhiều khó khăn trong khắc phục những thiệt hại sau cơn lũ tại 2 huyện Viêng-khăm và Pạc-xeng trong tháng 7 vừa qua.

Bà Kiều Thị Hằng Phúc khẳng định sẽ nhanh chóng chuyển số tiền 1 tỷ đồng tới các địa phương của Việt Nam nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ bà con bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống, cũng như sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Luang Prabang để triển khai hiệu quả kế hoạch công tác theo tinh thần hai Đảng, hai Nhà nước thống nhất, chỉ đạo, góp phần gìn giữ, xây dựng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.