Trụ sở của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) tại Lyon, Pháp. (Ảnh minh họa: Reuters)

Interpol: Nạn buôn người ở Đông Nam Á đã trở thành cuộc khủng hoảng quy mô toàn cầu

Ngày 27/3, người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) cho biết, các băng nhóm tội phạm có tổ chức gây ra “sự bùng nổ” của các trung tâm buôn người và lừa đảo qua mạng trong đại dịch Covid-19 ở Đông Nam Á đã mở rộng phạm vi thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3 nghìn tỷ USD mỗi năm.
Website có địa chỉ 113-bca.online giả mạo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Cảnh giác trước các trang mạng giả mạo “Cục an ninh mạng”

Thời gian qua, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện trên không gian mạng xuất hiện nhiều trang Fanpage và hội, nhóm tự xưng là "cán bộ Cục An ninh mạng" và Công an một số đơn vị, địa phương, đăng tải bài viết để hỗ trợ các nạn nhân lấy lại tiền bị lừa đảo do tham gia hoạt động theo lời dụ dỗ của các đối tượng tội phạm công nghệ cao.
Tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp.

Kiên Giang kêu gọi phòng, chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Trước tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn cho người dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hường đến an ninh, trật tự và đời sống của nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã phát thư kêu gọi toàn dân phòng, chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.
Cơ quan Công an thi hành các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoài Hận.

Bến Tre bắt tạm giam đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Ngày 30/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bến Tre) cho biết, đơn vị đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hoài Hận (sinh năm 1992, cư trú xã Bình Phú, thành phố Bến Tre) để điều tra hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Đối tượng Sản tại cơ quan Công an.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

​Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hạ Long ngày 19/1 cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Văn Sản, sinh năm 1986, nơi thường trú khu 8, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên, hiện ở tại ấp Thanh Thủy, xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức mua bán hàng hải sản trên mạng xã hội theo Khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Một hình thức lừa đảo trực tuyến thông qua tin nhắn tuyển dụng. (Ảnh MINH HÀ)

Cảnh giác với “chiêu trò” lừa đảo việc làm thời vụ

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp đến gần, lợi dụng tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập của nhiều người, một số đối tượng thực hiện các chiêu trò tuyển dụng lao động thời vụ trên mạng để lừa đảo. Không ít người đã tin vào những lời quảng cáo để rồi không chỉ mất tiền và thời gian mà còn chịu gánh nặng về tâm lý. Do vậy, người dân cần hết sức cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin về công việc và người tuyển dụng lao động.
Công an tống đạt các quyết định đối với Hà Hải Đăng (người mặc áo lạnh, đứng giữa).

Khởi tố, bắt giám đốc một phòng giao dịch ngân hàng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 2/1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Hà Hải Đăng (sinh năm 1989, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đối tượng Bùi Ngọc Lài bị khởi tố, bắt tạm để điều tra hành vi làm giả giấy tờ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng làm giả giấy tờ để lừa đảo tại Bến Tre

Ngày 29/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bến Tre) cho biết, đơn vị vừa thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Ngọc Lài (sinh năm 1976, ngụ xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) để điều tra về các hành vi “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đối tượng Nguyễn Thị Dung bị bắt tại Thái Nguyên. (Ảnh Công an cung cấp)

Lừa đảo tìm người “mang thai hộ” rồi chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Chiều 22/12, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Tổ công tác của đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Dung (38 tuổi, trú phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định đối với đối tượng Huỳnh Đức Trí

Quảng Nam: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 19/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với Huỳnh Đức Trí (sinh năm 1979, trú tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.