Thông tin với báo chí lúc 18 giờ ngày 6/11, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết: Đến thời điểm hiện tại, bão số 13 đã giảm xuống còn cuối cấp 13, đầu cấp 14, tức là đã suy yếu khoảng gần hai cấp so với thời điểm mạnh nhất vào đầu giờ chiều cùng ngày.
Ngày 30/10, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lê Hà Luân cho biết, đỉnh lũ kết hợp với đỉnh triều cường năm 2025 đã gây ảnh hưởng khá lớn đến đời sống và sản xuất của người dân trên địa bàn tỉnh.
Ngày 28/10, ông Võ Như Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Điện Bàn Tây (thành phố Đà Nẵng) xác nhận, trên địa bàn vừa có một trường hợp 8 người trong một ngôi nhà bị ngạt khí dẫn đến nguy kịch.
Do ảnh hưởng mưa, lũ đầu nguồn sông Mekong đổ về, triều cường khu vực hạ lưu sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây (Tây Ninh) dâng cao trong những ngày qua làm 600ha lúa, cây ăn trái và rau màu của người dân vùng Đồng Tháp Mười thiệt hại 100%, hơn 200 căn nhà ngập nước và hơn 8.106ha lúa đang bị mưa, lũ uy hiếp trong những ngày tới.
Sau khi lũ đạt đỉnh, từ đêm 9/10 đến sáng 10/10, nước sông Cầu qua địa bàn xã Trung Giã, Đa Phúc, thành phố Hà Nội rút khoảng 10cm. Nguy cơ mất an toàn đê điều dịu bớt. Người dân thở phào.
Sáng 30/9, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa: Hiện mực nước lũ trên sông Yên tại Chuối, sông Âm tại Lang Chánh, thượng lưu sông Mã (Mường Lát, Hồi Xuân, Cẩm Thủy), sông Chu đã đạt đỉnh và đang xuống chậm.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Văn bản số 6253/BNNMT-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn đê điều ứng phó với lũ.
Ngày 28/8, Ban chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết; Bộ đội Biên phòng đồn Hoằng Trường vừa kịp thời cứu hộ 3 ngư dân bị lật phương tiện đường thủy.
Dự báo chiều và tối ngày 13/8, Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to 10-30 milimet, có nơi trên 80 milimet, tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, có thể gây ngập úng tại các tuyến phố trũng như Nguyễn Xiển, Giải Phóng, Trường Chinh, Láng Hạ, Nguyễn Trãi.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mực nước trên các sông chính thuộc hệ thống sông Hồng - Thái Bình có dao động và ở dưới mức báo động 1.
Liên tiếp những đợt mưa lớn diện rộng đã gây hậu quả tiêu cực cho một số địa phương trong thời gian gần đây. Dự báo mùa mưa bão năm nay, trên Biển Đông sẽ xuất hiện 11-13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng năm đến sáu cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.
Trong 24 giờ qua, đêm qua và sáng sớm nay (22/6), ở khu vực các tỉnh: Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Dự báo, từ nay (24/12) đến ngày 26/12, trên các sông từ Bình Định đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 1, có nơi trên báo động 1.
Dự báo, từ đêm nay đến ngày 26/12, trên các sông từ Quảng Nam đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 1-báo động 2, có nơi trên báo động 2.
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, mô hình độ ẩm đất tại một số khu vực thuộc các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận, Kon Tum và Đắk Lắk đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở nhiều nơi tại các khu vực trên.
Dự báo, trong 24 giờ tới, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa dao động ở mức báo động 1-báo động 2, có nơi trên báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi ở các khu vực trên.
Dự báo, từ chiều tối 11 đến ngày 13/12, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/6 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Dự báo, từ đêm nay đến ngày 15/12, trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông có nơi trên báo động 2, riêng các sông ở Thừa Thiên Huế ở mức báo động 2-báo động 3.
Dự báo, từ ngày 6-9/11, trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 1-báo động 2, có sông trên báo động 2.
Dự báo, từ ngày 5-9/11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Bình lên mức báo động 2-báo động 3. Cảnh báo ngập lụt vùng trũng thấp, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.
Dự báo, từ nay đến ngày 9/11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Định có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị lên mức báo động 2-báo động 3. Cảnh báo, lũ trên các sông, suối lên gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông.
Dự báo, từ ngày 4-9/11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Định có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi lên mức báo động 2-báo động 3, có sông trên báo động 3.
Dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục lên trên mức báo động 3. Nguy cơ ngập lụt tại các khu vực trũng thấp; lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi các tỉnh Lào Cai, Yên Bái.
Dự báo, từ chiều nay đến ngày 2/10, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cảnh báo, mưa lớn cục bộ cường suất lớn có thể gây ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Sáng nay (28/9), mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên theo triều. Dự báo trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên, đến ngày 4-6/10, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu, Châu Đốc có khả năng lên trên mức báo động 1 từ 0,1-0,25m.