Ngày 23/4, Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cho biết, trong năm 2023, châu Á là khu vực chịu nhiều thiên tai nhất thế giới do các hiểm họa liên quan đến khí hậu, lũ lụt và bão đã gây ra số thương vong cao nhất tại đây.
Ngập lụt nghiêm trọng nhất trong vài thập kỷ qua đã ảnh hưởng nặng nề tới một số khu vực của Liên bang Nga, gồm: Kurgan, Tyumen và đặc biệt là Orenburg. Các vùng Tver, Kostroma, Kemerovo và Altai cũng đang đối mặt với nguy cơ bị ảnh hưởng.
Ngày 7/4, theo chỉ đạo của Tổng thống Nga Putin, người đứng đầu Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga Alexander Kurenkov đã tới vùng Orenburg để kiểm tra và đánh giá mức độ nghiêm trọng tình hình ngập lụt tại đây. Sau khi kiểm tra thực địa, ông Alexander Kurenkov tuyên bố, tình hình ngập lụt tại Orenburg được nâng cấp lên tình trạng khẩn cấp liên bang.
Mưa lớn liên tiếp đã gây ra lũ lụt và lở đất ở tỉnh tây Sumatra của Indonesia khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và 7 người mất tích, trong khi buộc hơn 70.000 người phải sơ tán.
Mực nước sông Congo đã dâng lên mức cao nhất trong 60 năm qua, gây lũ lụt khắp Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) và Cộng hòa Congo, cướp đi sinh mạng của hơn 300 người trong vài tháng qua.
Mặc dù đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sinh sống trên mảnh đất cha ông từ nhiều đời nay, nhưng hàng trăm hộ dân ở phường Lương Sơn, thành phố Sông Công (tỉnh Thái Nguyên) và một số nơi khác dọc sông Cầu không được cấp phép xây mới nhà ở. Nguyên nhân chủ yếu là do các hộ này nằm trong phạm vi không gian thoát lũ, chứa lũ.
Người dân Thừa Thiên Huế đang phải trải qua đợt lũ lịch sử. Đợt mưa lớn vừa qua đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại các địa phương trong tỉnh. Sau khi nước rút, tỉnh đã huy động tổng lực gồm lực lượng vũ trang, thanh niên, các hội đoàn thể đã sát cánh cùng nhân dân, sớm khắc phục hậu quả thiên tai.
Ngày 6/11, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) kêu gọi nhanh chóng kích hoạt các kế hoạch sơ tán trong bối cảnh nguy cơ cao xảy ra lũ lụt tại các khu vực dọc theo hai con sông Juba và Shabelle ở Somalia.
Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu thành phố Đà Nẵng có các giải pháp căn cơ lâu dài nhằm bảo đảm đời sống cho người dân khu vực bị ngập nặng trong đợt mưa lũ lịch sử mấy ngày qua.
Sáng 15/1, trở về sau đêm mưa lớn, người dân khu vực đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) đã phải bắt tay ngay vào dọn dẹp nhà cửa, thu dọn đồ đạc còn lênh đênh trên mặt nước...
Sáng 11/10, thông tin từ Sở Công thương tỉnh Gia Lai và Ủy ban nhân dân huyện Chư Prông, Công ty Cổ phần thủy điện Khải Hoàng (thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã có báo cáo sự cố vỡ đập tràn xảy ra tại dự án nhà máy thủy điện Ia Glae 2, nằm trên địa bàn huyện Chư Prông. Bước đầu xác định, công trình thủy điện Ia Glae 2 bị vỡ đập khoảng 10m.
Theo Reuters, ngày 9/10, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của quân đội Cameroon cho biết, ít nhất 23 người thiệt mạng trong vụ vỡ đập do mưa lớn ở thủ đô Yaounde của nước này.
Ngày 29/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An phối hợp với Công đoàn ngành giáo dục, Hội Khuyến học tỉnh và Công ty Cổ phần sách và thiết bị trường học đến thăm hỏi, hỗ trợ gần 400 triệu đồng các nhà trường và học sinh ở vùng lũ Quỳ Châu.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công điện 28/CĐ-UBND chỉ đạo tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó đặc biệt nhấn mạnh, không để người dân nào bị đói, không để xảy ra chết người và dịch bệnh sau lũ.
Ngày 13/9, giới chức Libya cho biết, đội tìm kiếm và cứu nạn đã tìm thấy thêm hơn 1.500 thi thể trong đống đổ nát ở thành phố Derna, miền đông nước này. Như vậy số người thiệt mạng sau đợt lũ lụt do bão Daniel tại thành phố Derna hôm 10/9 đã tăng lên ít nhất 5.300 người.
Quan chức của IFRC nhận định, con số thương vong trên thực tế có thể cao hơn nhiều lần khi các nhóm công tác của IFRC tại hiện trường vẫn đang đánh giá hậu quả thiên tai này.
Người đứng đầu chính quyền miền đông Libya cho biết 2.000 người có thể đã thiệt mạng ở thành phố Derna, cách thủ đô Tripoli 900km về phía đông và hàng nghìn người khác bị mất tích do mưa bão.
Chỉ riêng 7 tháng năm 2023 (năm nóng thứ ba trong lịch sử Italy kể từ năm 1800), Italy đã ghi nhận trung bình 11 hiện tượng thời tiết khắc nghiệt mỗi ngày, từ lũ lụt, hạn hán đến cháy rừng tàn khốc.
Tính đến giữa tháng 8/2023, các đơn vị bảo hiểm Trung Quốc đã giải quyết khoảng 145.000 đề nghị thanh toán bảo hiểm thiệt hại do thiên tai với tổng số tiền hơn 357 triệu USD, trong đó hơn 90% là cho 6 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua.
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet cho biết vừa tổ chức đoàn công tác trao vật phẩm hỗ trợ người dân chịu thiệt hại do ảnh hưởng của đợt lũ lụt, sạt lở đất xảy ra tại ba tỉnh: Savnannakhet, Khammounan và Bolykhamxay (Trung Lào) trong những ngày qua.
Ngày 13/8, Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga cho biết, một lực lượng đặc nhiệm đã được cử đến hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả sau khi bão Khanun quét qua vùng Viễn Ðông của nước này.
Tính đến ngày 11/8, Hàn Quốc đã ghi nhận 11.361 trường hợp báo cáo thiệt hại về cơ sở vật chất trên cả nước do cơn bão Khanun. Ủy ban ứng phó thiên tai và an toàn trung ương Hàn Quốc cho biết, tính trên toàn quốc, số người phải tạm sơ tán do bão là 15.862 người. Hiện vẫn còn 676 tuyến đường bộ bị phong tỏa do lũ lụt hoặc sạt lở đất; 28 chuyến tàu trên 24 tuyến đường sắt tạm dừng hoạt động.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, do mưa lớn kéo dài từ ngày 28/7 đến sáng 11/8, tại địa bàn các xã, bản của các huyện, thành phố Sơn La đã xảy ra sạt lở, lũ to, gây ảnh hưởng lớn về tài sản và người với tổng thiệt hại gần 40 tỷ đồng.