Lòng dân yên, biên giới vững

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vừa giúp đỡ người dân địa phương phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vừa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức đa dạng, sát tình hình thực tế địa bàn, đơn vị.

Mặc dù không còn bố mẹ, nhưng bé Siu Hly vẫn sống trong tình yêu thương của các chiến sĩ Đồn 717.
Mặc dù không còn bố mẹ, nhưng bé Siu Hly vẫn sống trong tình yêu thương của các chiến sĩ Đồn 717.

Những nỗ lực không mệt mỏi của các chiến sĩ biên phòng đã giúp đời sống vật chất, tinh thần cũng như nhận thức về pháp luật của người dân ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng vùng biên giới bình yên, phát triển.

Đại tá Trần Tiến Hải, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Gia Lai cho biết: Ðể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Ðảng ủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên. Nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác giáo dục định hướng tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho bộ đội, tích cực tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở; bám dân, bám thôn làng, giúp người dân địa phương phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, cùng tham gia bảo vệ cột mốc và biên giới; làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân vùng biên giới gắn công tác phòng, chống dịch Covid-19; tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển sản xuất, xây dựng vùng biên giới ổn định, phát triển.

Mặc dù thời gian qua dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vẫn được cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức, phương pháp phù hợp, hiệu quả.

Chủ động phối hợp chính quyền địa phương phân chia từng nhóm đối tượng để tổ chức các lớp tập huấn, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền pháp luật lồng ghép các buổi văn hóa văn nghệ, "sân khấu hóa" nội dung; hoặc tổ chức các "Phiên tòa giả định", đối thoại trực tiếp để người dân hiểu biết, chấp hành tốt quy định pháp luật.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Gia Lai còn tổ chức thực hiện tốt phong trào "Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới", như mô hình: "Nâng bước em đến trường", "Con nuôi đồn Biên phòng"… đã đem lại hiệu quả thiết thực.

Bí thư Huyện ủy Chư Prông Ðinh Văn Dũng chia sẻ: Xác định biên giới bình yên là tiền đề để tập trung xây dựng và phát triển kinh tế địa phương; thời gian qua huyện đã phối hợp Bộ đội Biên phòng và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn vừa tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn phòng, chống dịch bệnh, vừa triển khai thực hiện Chỉ thị số 01, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về "Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới".

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tích cực bám, nắm địa bàn, giúp người dân phát triển kinh tế, phòng, chống dịch, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng các tổ chức cơ sở vững mạnh, tổ chức hiệu quả các phong trào bảo vệ an ninh biên giới. Ðến nay, địa bàn thật sự an toàn, trật tự xã hội được giữ vững, người dân bám làng quê, tích cực lao động, sản xuất, chung sức xây dựng vùng biên giới phát triển về kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh.

Theo ông Rơ Châm Tiu, Chủ tịch UBND xã Ia Dom, huyện Ðức Cơ, trước đây địa bàn này là một điểm nóng phức tạp về an ninh, trật tự. Từ ngày được Bộ đội Biên phòng phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, triển khai và thực hiện "Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới"… địa phương đã ổn định.

Ðến nay, xã đã xây dựng 11 tổ tự quản và gần 1.800 hộ gia đình tham gia ký nhận tự quản đoạn đường biên, cột mốc; tham gia hiệu quả các hoạt động tuần tra, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa bàn và khu vực biên giới. Kết quả đó đã minh chứng cho hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết quân dân, bảo vệ biên giới bình yên, phát triển về kinh tế, mạnh về quốc phòng-an ninh.