Long An tập trung phòng, chống pháo lậu và gian lận thương mại

Ngày 21/12, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An Phạm Đức Chinh cho biết, sau 1 tháng (21/11 đến 21/12) triển khai kế hoạch cao điểm phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tháng cuối năm và trước, trong và sau Tết Giáp Thìn 2024, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 9 vụ vận chuyển buôn lậu pháo các loại (pháo hoa, pháo nổ, pháo hoa nổ), với tổng số lượng gần 6 tấn.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn công tác 389 Long An kiểm tra tại cột mốc biên giới 183, huyện Đức Huệ, Long An.
Đoàn công tác 389 Long An kiểm tra tại cột mốc biên giới 183, huyện Đức Huệ, Long An.

Nguyên nhân pháo lậu gia tăng là do pháo hoa nhập lậu có giá thấp hơn 50% giá pháo hoa trong nước. Cùng với đó, việc cho phép người dân sử dụng pháo hoa trong dịp Tết, nên các đối tượng lợi dụng cơ hội này buôn lậu pháo hoa để thu lời bất chính; các cơ sở kinh doanh lợi dụng giấy cho phép bán pháo hoa của Bộ Quốc phòng để tiêu thụ pháo hoa nhập lậu đang gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc kiểm tra các cơ sở kinh doanh pháo hoa trong nước.

Trước tình hình trên Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An đề nghị lực lượng chức năng các địa phương cần tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp đấu tranh; tăng cường các biện pháp tuần tra, kiểm soát các đường mòn qua lại với Campuchia tại các địa phương, các khu vực thường xuyên tập kết và vận chuyển hàng hóa qua biên giới trái phép.

Long An tập trung phòng, chống pháo lậu và gian lận thương mại ảnh 1

Đoàn công tác 389 làm việc với các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu...trên tuyến biên giới Long An.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát chặt các chợ đầu mối, trung tâm thương mại, đại lý, cửa hàng phân phối để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi kinh doanh, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.