Long An: Bắt giữ đối tượng vận chuyển pháo lậu

NDO - Ngày 9/1, Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây cho biết, đơn vị vừa phối hợp Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm; Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An bắt giữ đối tượng vận chuyển pháo lậu từ biên giới Campuchia vào Việt Nam.
Đối tượng Hồ Trọng Hữu cùng tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Đối tượng Hồ Trọng Hữu cùng tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Vào khoảng 0 giờ 30 phút, ngày 9/1 thực hiện chuyên án LA 1222 của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, tại khu vực đường liên ấp 5, xã Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, Long An), tổ phá án do Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây bắt quả tang đối tượng Hồ Trọng Hữu (25 tuổi), ngụ ấp Voi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ điều khiển xe mô-tô mang biển kiểm soát 70K1-517.95 chở theo thùng hàng hóa. Lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng xe kiểm tra phát hiện Hữu đang vận chuyển 28kg pháo nổ.

Qua làm việc, Hồ Trọng Hữu khai nhận, số pháo trên Hữu nhận từ một người tên Phonl (người Campuchia) tại biên giới Việt Nam-Campuchia để vận chuyển về xã Mỹ Thạnh Bắc (huyện Đức Huệ) giao cho đối tượng tên Hiệp, cư trú thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, với số tiền công 1 triệu đồng/thùng.

Ngoài ra, Hữu còn khai nhận từ tháng 12/2022 đến khi bị bắt, Hữu đã vận chuyển cho Hiệp 10 lần, mỗi lần từ 25-30kg pháo. Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.