Quyết liệt xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
Những năm qua, công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Buôn lậu
Có 226 kết quả
Những năm qua, công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây buôn lậu xe điện ba bánh từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ, khởi tố 4 bị can, thu giữ hơn 500 xe điện nhập lậu trị giá hơn 4 tỷ đồng.
Triển khai cao điểm chống buôn lậu, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo của Chính phủ, lực lượng hải quan liên tiếp phát hiện, bắt giữ 17.521 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại các cửa khẩu Lao Bảo và Cha Lo trong tháng 5/2026.
Theo Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong 4 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng cả nước đã bắt giữ, xử lý 43.970 vụ vi phạm, tăng 31,99% so với cùng kỳ.
Trong khi các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới đang tiếp tục xuất hiện trên thị trường thông qua con đường nhập lậu, chợ đen, nhiều quốc gia đang lựa chọn điều chỉnh cách thức quản lý nhằm hài hòa lợi ích nhưng cũng tăng cường phòng, chống buôn lậu thuốc lá, hạn chế thất thu ngân sách và bảo vệ người tiêu dùng.
Qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an tỉnh Điện Biên phát hiện đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia, caffeine được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, qua Lào đi Myanmar để sản xuất các loại ma túy tổng hợp.
Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của đồng chí Giám đốc Công an thành phố, ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PC03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt đối với 2 bị can về hành vi “Buôn lậu” (vàng 9999).
Trước diễn biến phức tạp của tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả, tỉnh Tây Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ vững môi trường kinh doanh lành mạnh.
Lực lượng hải quan đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các tuyến biên giới phía bắc và liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc liên quan hàng hóa nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng đã qua sử dụng và hàng không khai báo, với số lượng lên tới hàng chục nghìn sản phẩm.
Tháng 4/2026, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp trên cả tuyến biển, đường bộ, hàng không và chuyển phát nhanh. Nổi lên là các vụ vận chuyển trái phép vàng, dầu Diesel, ma túy, hàng đông lạnh không rõ nguồn gốc, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Trong 4 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý gần 44.000 vụ vi phạm liên quan buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; trong đó, số vụ hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ tăng mạnh hơn 167% so với cùng kỳ năm trước.
Ngày 8/5, Công an xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép khối lượng lớn pháo nổ.
Thời gian gần đây, tại Quảng Trị, lợi dụng tình trạng khan hiếm và chênh lệch giá xăng, dầu, nhiều đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi để vận chuyển trái phép xăng, dầu qua biên giới để thu lợi bất chính.
Thực hiện Thông báo số 9441/TB-BLĐTBXH ngày 16/10/2025 của Bộ Nội vụ về lịch nghỉ lễ năm 2026, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm thông quan, tăng cường kiểm soát, phòng, chống buôn lậu và không để gián đoạn hoạt động trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5.
Chiều 17/4, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Đoàn công tác của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia) đến kiểm tra công tác chống buôn lậu, kinh doanh, vận chuyển trái phép xăng dầu trên vùng biển do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 quản lý.
Là tỉnh có biên giới trải dài cả trên bộ và trên biển, có nhiều cửa khẩu, cảng biển, đường mòn tiếp giáp biên giới, tiềm ẩn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và các loại tội phạm xuyên biên giới. Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều giải pháp quyết liệt ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn.
Giới chức Indonesia ngày 15/4 thông báo lực lượng chức năng nước này vừa triệt phá một đường dây buôn lậu động vật hoang dã quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng bị cáo buộc tham gia vận chuyển trái phép rồng Komodo - loài thằn lằn lớn nhất thế giới và đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
Lực lượng chức năng Tây Ban Nha, phối hợp Pháp và sự hỗ trợ của Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol), vừa triệt phá thành công một đường dây buôn người quy mô lớn hoạt động tại khu vực tây Địa Trung Hải, bắt giữ 24 đối tượng liên quan.
Ngày 10/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với thủ đoạn tinh vi.
Trước diễn biến phức tạp của thị trường năng lượng và nguy cơ gia tăng buôn lậu qua biên giới, lực lượng hải quan khu vực IX đã tăng cường kiểm soát, phối hợp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc nghiêm trọng tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, góp phần giữ ổn định thị trường và bảo đảm an ninh khu vực.
Trong bối cảnh buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp, lực lượng hải quan đã triển khai nhiều giải pháp kiểm soát, phát hiện và xử lý 4.877 vụ vi phạm, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, qua đó cho thấy áp lực ngày càng lớn trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.
Sau cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Bính Ngọ 2026, lực lượng hải quan đã phát hiện, xử lý 8.879 vụ vi phạm, cho thấy áp lực kiểm soát gia tăng trên nhiều tuyến, địa bàn, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục siết quản lý, nâng cao năng lực đấu tranh với các thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Trong quý I/2026, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Lào Cai đã tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nhiều hành vi vi phạm, góp phần giữ vững ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm soát phương tiện xuất nhập cảnh, đặc biệt là các phương tiện có dấu hiệu gia cố bồn chứa, mua xăng dầu vượt tiêu chuẩn để xuất cảnh; đồng thời siết chặt giám sát tại khu vực neo đậu, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi buôn lậu qua biên giới.
Bộ An ninh và Bảo vệ Công dân Mexico (SSPC) hôm 20/3 cho biết, ít nhất 11 đối tượng nghi là thành viên băng đảng ma túy Sinaloa khét tiếng đã thiệt mạng trong một chiến dịch truy quét do lực lượng Hải quân Mexico triển khai tại bang tây bắc Sinaloa nước này.
Gần 2 tháng qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã xử phạt hành chính 50 phương tiện và phát hiện 9 phương tiện mua bán, vận chuyển hàng hóa, khoáng sản trái phép, không rõ nguồn gốc.
Cục Hải quan vừa ban hành Công văn số 13573/CHQ-ĐTCBL ngày 9/3/2026 yêu cầu Chi cục Điều tra chống buôn lậu và các Chi cục Hải quan khu vực tăng cường công tác kiểm soát, phòng chống buôn lậu và vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới trong bối cảnh thị trường năng lượng khu vực có nhiều biến động.
Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong thời gian qua vẫn diễn biến phức tạp trên nhiều tuyến, địa bàn. Nổi lên là các hành vi vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ, thực phẩm đông lạnh không bảo đảm an toàn thực phẩm tại tuyến biên giới.
Cục Hải quan vừa cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước từ xuất nhập khẩu hai tháng đầu năm đạt 70.085 tỷ đồng, tăng 12,3% so cùng kỳ năm 2025.
Lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho biết, đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương nắm tình hình, triển khai nghiệp vụ; tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp và phối hợp quản lý thị trường, hải quan, biên phòng… nhằm huy động sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh, xử lý buôn lậu với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.