Long An đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng mở đường kết nối TP Hồ Chí Minh

NDO -

Ngày 26/12, UBND tỉnh Long An tổ chức lễ khởi công Dự án đường tỉnh 823D, trục kết nối Long An với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông, Tây Nam Bộ.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và lãnh đạo tỉnh Long An ấn nút khởi công tuyến đường tỉnh 823D.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và lãnh đạo tỉnh Long An ấn nút khởi công tuyến đường tỉnh 823D.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; lãnh đạo tỉnh Long An qua các thời kỳ dự.

Điểm đầu của tuyến đường tỉnh 823 D nằm tại Km0+000, khu vực giáp ranh giữa huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) và huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh); điểm cuối tại Km 14+274, ngay nút giao Hậu Nghĩa với quốc lộ N2 (đường Hồ Chí Minh) và đường tỉnh 825, huyện Đức Hòa (Long An).

Đường tỉnh 823D có chiều dài hơn 14 km, vận tốc tốc thiết kế 80 km/giờ, mặt đường rộng 25m, 6 làn xe. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng, trong đó Trung ương hỗ trợ 1.000 tỷ đồng, phần còn lại từ ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Tuyến đường tỉnh 823D là trục giao thông động lực kết nối với TP Hồ Chí Minh, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa với khu vực miền Tây Nam Bộ.

Dự kiến tuyến đường 823D sẽ hoàn thành vào cuối năm 2023, giúp Long An tăng tốc trong việc đẩy mạnh quá trình phát triển, thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ và đô thị hóa, xứng tầm là tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía nam.