Logo - biểu tượng gia đình hạnh phúc

Nhìn vào logo, có thể thấy tư tưởng xuyên suốt: Làm sao để có một gia đình kế hoạch về dân số và  có một gia đình hạnh phúc. Nếu làm được điều đó thì xã hội mới phát triển và cuộc sống của mọi người mới được nâng cao. Phần chữ logo là hình cặp vợ chồng đứng cạnh nhau tạo thành hình ngôi nhà, phía trên đang công kênh hai em bé... 

Biểu tượng mô hình chuẩn của gia đình: bố mẹ và hai con. Cánh tay của bố mẹ và cánh tay của em bé hiện lên như hình ảnh đôi cánh đang bay và khi đó, người xem có thể liên tưởng đến hình ảnh trẻ thơ đang chắp cánh bay lên. Ðộng tác công kênh của nhiều người với một người chúng ta thường thấy trên các phương tiện truyền thông chỉ những lúc người ta vui sướng nhất, hạnh phúc nhất.

Ở đây, logo lấy hình ảnh bố mẹ công kênh các con để nhấn mạnh một gia đình hạnh phúc, niềm hạnh phúc lớn nhất đối với một con người là được vui vầy trong gia đình, sống trong không khí gia đình và tất cả đều hướng lên phía trên.

Toàn bộ chữ DS-KHHGÐ ôm toàn bộ hình tượng gia đình, hình bốn người hướng tới, vươn tới chữ DS-KHHGÐ, ý tưởng ở đây là sự tác động  qua lại vai trò của công tác DS-KHHGÐ và gia đình hạnh phúc khi làm tròn công tác trên. Bởi cá nhân có nhận thức đầy đủ về DS-KHHGÐ thì mới có một gia đình hạnh phúc hoàn chỉnh.

Có thể bạn quan tâm