Khoa học ngày nay

Loài ếch kỳ lạ không có phổi

Khi các nhà nghiên cứu bắt đầu phẫu thuật sinh vật bắt được, họ ngạc nhiên phát hiện nó không hề có phổi. Các cơ quan nội tạng khác cũng rất kỳ cục. Toàn bộ phần còn lại trong bụng bị thay đổi vị trí để lấp chỗ trống vốn dành cho phổi. Theo các nhà nghiên cứu, việc không có phổi giúp loài ếch căng tối đa bề mặt da, giúp chúng hấp thu ô-xy tốt hơn. Nhóm cho rằng việc mất phổi có thể là một cách thích nghi môi trường sống lạnh lẽo của chúng. Những vùng nước như vậy có hàm lượng ô-xy cao. Ngoài ra, các con ếch có thể bơi chìm dưới nước thay vì trôi nổi theo dòng chảy, nên việc không có phổi sẽ giúp chúng lặn tốt hơn.

Núi lửa giết chết khủng long

Ðó là giả thuyết mới của các chuyên gia ở Ðại học Mở (Anh) sau khi nghiên cứu các chứng cứ mới được tìm thấy tại Deccan Traps, Ấn Ðộ. Một giả thuyết khác chính là vụ thiên thạch rơi xuống trái đất, gây biến đổi lớn về khí hậu. Theo các nhà khoa học, một chuỗi các vụ núi lửa phun, hình thành nên Deccan Traps, đã thải một lượng khí sulphur và chlorine cực lớn vào khí quyển cách đây 65 triệu năm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Hậu quả là những cơn mưa a-xít diễn ra triền miên và những vụ khí a-xít sun-phu-rích bị phun vào không khí, làm nguội bề mặt trái đất. Ðây là lý do gây nên sự hủy diệt hàng loạt các giống nòi trên trái đất, bao gồm cả loài khủng long.

Hố đen tại dải ngân hà đã "thức dậy"

Cách trái đất 26 nghìn năm ánh sáng, hố đen Sgr A* có khối lượng gấp 4 triệu lần mặt trời. Các nhà thiên văn học Nhật Bản đã rút ra kết luận trên sau khi quan sát bằng kính thiên văn XMM-Newton của ESA cũng như vệ tinh X quang của Mỹ và Nhật Bản. Theo đó, họ đã phát hiện những đám mây khí sáng lên và mờ dần khi chúng di chuyển gần Sgr A*. Nhóm nghiên cứu cho rằng, hiện tượng này là do hố đen phát ra các tia X cách đây 300 năm, thổi bay các điện tử khỏi phân tử sắt trong các đám mây trên. Phát hiện cũng giúp giải thích tại sao hố đen tại dải ngân hà lại hoạt động khá "uể oải" nếu so với những lỗ đen cùng loại ở các thiên hà khác. Theo các nhà khoa học, hố đen trên có thể đã "nghỉ ngơi" sau một đợt bùng phát lớn và giờ đã..."thức dậy".

Có thể bạn quan tâm