Lò nung là hệ thống các buồng lò được ghép nối với nhau thành hệ thống liên hoàn, vận động theo nguyên lý lửa đảo tại từng buồng lò và liên hoàn nhau giữa các buồng lò để tận dụng và tối ưu nguồn nhiệt lò vận hành thuận tiện, đơn giản và an toàn. Xếp gạch vào lò và dỡ gạch ra lò nhanh và an toàn, giảm được sự nguy hiểm và độc hại đối với công nhân vận hành lò.
Trong quá trình nung, nhiệt thừa của buồng này sẽ được tận dụng để sấy gạch chờ nung ở buồng nung tiếp theo cho nên nâng cao được năng suất và hiệu suất chung của lò. Ưu điểm của loại lò này là khói bụi thải ra đạt tiêu chuẩn môi trường; công nghệ nung liên hoàn cho nên năng suất cao hơn mười lần so với lò thủ công. Chi phí sản xuất một viên gạch bằng lò nung liên hoàn tiết kiệm được 286,15 đồng, nghĩa là giảm giá thành được 37,16%
Điều này rất có ý nghĩa để tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp sản xuất gạch khi ứng dụng loại lò nói trên. Sản phẩm gạch của lò nung liên hoàn Vĩnh Long đạt chất lượng cao được tiêu thụ nhiều không chỉ ở tỉnh Vĩnh Long mà còn được tiêu thụ tại các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang...
Công nghệ hỗ trợ sinh sản ART giúp trẻ sơ sinh khỏe mạnh hơn
Theo kết quả nghiên cứu của các bác sĩ Đan Mạch đăng tải trên Tạp chí "Human Reproduction", việc áp dụng công nghệ hỗ trợ sinh sản (ART) giúp tăng khả năng chào đời khỏe mạnh và sức khỏe sau này của trẻ. Các bác sĩ phân tích dữ liệu thu thập từ hơn 92 nghìn trẻ được sinh tại Bắc Âu theo công nghệ ART trong giai đoạn 1998-2007, trong đó có hơn 62 nghìn trẻ sinh một và hơn 29 nghìn trẻ sinh đôi. Kết quả cho thấy ART đã giúp giảm đáng kể nguy cơ sinh non cũng như tỷ lệ nhẹ cân (dưới 1,5 kg) ở trẻ sinh một, từ 13% trong giai đoạn 1988-1992 xuống còn 8% vào năm 2007. Ngoài ra, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và trong năm đầu đời đều giảm ở cả trẻ sinh một và trẻ sinh đôi. Kết quả lớn nhất mà nghiên cứu này mang lại là khả năng cấy chỉ một phôi thai trong một lần, hạn chế khả năng sinh đôi, sinh ba vốn khiến trẻ sinh nhẹ cân, cũng như khiến trẻ gặp một số vấn đề về sức khỏe.
Chế tạo thành công thiết bị cầm tay phát hiện nhanh vi-rút bệnh truyền nhiễm
Các nhà khoa học thuộc Viện Kỹ thuật Sinh học và Công nghệ na-nô (IBN) Xin-ga-po vừa thành công trong việc tạo ra một bộ kít cầm tay phát hiện nhanh các bệnh truyền nhiễm trong vòng hai giờ. Thiết bị này có thể phát hiện vi-rút truyền nhiễm phổ biến, bao gồm cả H1N1 và hội chứng hô hấp cấp tính nặng, từ bệnh phẩm, máu và nước bọt trong khoảng thời gian ngắn. Với kích thước nhỏ gọn (17 cm x 14 cm), chiếc máy dò vi-rút tự động này sẽ lưu các mẫu lâm sàng như máu hoặc mô... vào những hộp mực in rồi phân tích. Khi phân tích hoàn tất, máy sẽ được kết nối với các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android, chẳng hạn như một chiếc điện thoại di động hoặc máy tính bảng. Một ứng dụng đi kèm trong điện thoại hoặc máy tính bảng sẽ chỉ ra có hay không có vi-rút hiện diện trong mẫu.