Liệu Mặt Trời có thể lấy đi bầu khí quyển của Trái Đất như đã làm với Sao Hỏa?

NDĐT - Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) hiện đang thực hiện nhiệm vụ đưa con người lên Sao Hỏa với tham vọng tìm hiểu được khí quyển trên hành tình này, hay đúng hơn là tìm hiểu những thông tin còn thiếu về nó. Trong nhiều năm vừa qua, tàu vũ trụ MAVEN đã đo đạc tầng khí quyển của Sao Hỏa và nay họ đã sẵn sàng chia sẻ kết quả.

Tàu vũ trụ MAVEN đo đạc Sao Hỏa (Nguồn: Pics about Space)
Tàu vũ trụ MAVEN đo đạc Sao Hỏa (Nguồn: Pics about Space)

Theo đó, gió Mặt Trời di chuyển với tốc độ 1 triệu dặm mỗi giờ đã lấy 100 gram khí quyển Sao Hỏa mỗi giây. Như vậy, mỗi giờ có khoảng 113 gam khí Ô-xy và Cacbon điôxít đã rời khỏi Sao Hỏa và không bao giờ trở lại.

Với tốc độ này, thì mất khoản hai tỷ năm nữa thì bầu khí quyển Sao Hỏa sẽ bị mất đi vĩnh viễn nên các nhà khoa học của NASA tin rằng hầu hết bầu khí quyển của Sao Hỏa đã bị tước đi hầu hết ở giai đoạn đầu của chu kỳ sống của Hệ Mặt Trời khi mà Mặt Trời hoạt động mạnh mẽ hơn hiện nay rất nhiều.

Một câu hỏi đặt ra là Mặt Trời có thể lấy đi bầu khí quyển của Trái Đất như đã làm với Sao Hỏa hay không? Bên cạnh tốc độ rất thấp của sự mất dần bầu khí quyển của Sao Hỏa thì Trái Đất có một thế mạnh khác là từ trường Trái Đất đã bảo vệ chúng ta trong duy trì sự suy giảm của bầu khí quyển.

Một câu hỏi nữa là hiểu được Sao Hỏa có giúp chúng ta có thể tạo ra một bầu khí quyển mới trên Sao Hỏa để cho phép con người có thể sống trên đó dễ dàng hơn hay không? Các nhà khoa học NASA cho biết câu trả lời có thể có hoặc có thể không.

Về lý thuyết, đơn giản nhất là làm sao giúp Sao Hỏa có giữ được khí CO2 ở phần thấp của hành tinh. Thật không may mắn là CO2 lại không có ở Sao Hỏa mà nó đã bị thổi đi bởi Mặt Trời.

Tuy nhiên, hiểu được Sao Hỏa sẽ giúp đưa con người lên đó và giúp các nhà du hành vũ trụ của NASA có thể tồn tại khi không có bầu khí quyển để bảo vệ như khi ở trên Trái Đất của chúng ta.

Có thể bạn quan tâm