Đó là phát biểu của bà Feiller, Trợ lý Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR), sau chuyến đi thực tế kéo dài hai ngày tới Tây Nguyên để tìm hiểu về tình hình mọi mặt liên quan tới cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số sau khi quay trở về từ Campuchia.
Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, ngày 27-4, Trợ lý Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) E. Feiller đã bày tỏ sự lạc quan về cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên, những người được hồi hương theo thoả thuận ba bên giữa Chính phủ Việt Nam - Chính phủ Hoàng gia Campuchia - UNHCR ký hồi tháng 1-2005.
Bà Feiller vừa có chuyến đi thực tế kéo dài hai ngày tới Tây Nguyên để tìm hiểu về tình hình mọi mặt liên quan tới cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số sau khi quay trở về từ Campuchia.
Theo bà Feiller, kể từ khi triển khai thỏa thuận ba bên, UNHCR đã tổ chức 10 chuyến đi thực tế tới Tây Nguyên và nhận thấy rằng không có bất cứ điều gì được coi là "đáng quan ngại" đối với cuộc sống của những đồng bào dân tộc thiểu số hồi hương.