Lễ hội vật cầu nước làng Vân

Lễ hội vật cầu nước (còn gọi là vật cầu bùn) là một lễ hội truyền thống của làng Vân (nay là thôn Yên Viên, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), được các nhà nghiên cứu đánh giá là độc đáo, khác lạ. Ngoài yếu tố tâm linh, tôn vinh chiến thắng của Đức Thánh Tam Giang thì Lễ hội vật cầu nước làng Vân còn gắn với tín ngưỡng thờ thần mặt trời, biểu tượng thiêng liêng của văn minh lúa nước.
Trận đấu bắt đầu với sự giao tranh quyết liệt của hai đội.
Trận đấu bắt đầu với sự giao tranh quyết liệt của hai đội.

Lễ hội được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2022. Hội Vật cầu nước làng Vân mang ý nghĩa là hội mừng chiến thắng, đồng thời thể hiện khát vọng của cư dân trồng lúa nước, cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu. Lễ hội diễn ra trong ba ngày từ 19-21/5/2024.

Mỗi trận đấu đều diễn ra vô cùng gay cấn, quyết liệt cùng với tiếng trống hội, tiếng hò reo cổ vũ sôi nổi, vang rền của nhân dân và du khách thập phương.

Mỗi trận đấu đều diễn ra vô cùng gay cấn, quyết liệt cùng với tiếng trống hội, tiếng hò reo cổ vũ sôi nổi, vang rền của nhân dân và du khách thập phương.

Quả cầu được làm bằng gỗ, nặng khoảng 20kg.

Quả cầu được làm bằng gỗ, nặng khoảng 20kg.

Đội nào ôm cầu đẩy được xuống lỗ cầu của đối phương là đội giành chiến thắng.

Đội nào ôm cầu đẩy được xuống lỗ cầu của đối phương là đội giành chiến thắng.

Có thể bạn quan tâm