Tuy nhiên, tổ chức lễ hội với "số lượng nhiều, mật độ dày" không đồng nghĩa với việc "giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc". Theo thống kê của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, hiện nay cả nước ta có 7.966 lễ hội lớn, nhỏ diễn ra quanh năm. Như vậy, tính trung bình mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong một năm có 126 lễ hội và một tháng tổ chức hơn... 10 lễ hội!. Những năm gần đây còn xuất hiện một số lễ hội du nhập từ nước ngoài vào và khá nhiều địa phương tổ chức các festival, ngày hội vùng- miền, ngày hội tộc người, lễ hội ngành nghề... Về khoản kinh phí, mỗi lần tổ chức lễ hội cấp làng, xã chi phí dăm bảy triệu, lễ hội cấp huyện tốn hàng chục triệu, lễ hội cấp tỉnh nhiều nơi cũng "ngốn" hàng trăm triệu, đấy là chưa tính đến các lễ hội cấp vùng, miền, festival phải chi cả bạc tỷ... Nhưng sự "tốn kém" về tiền bạc không đáng lo bằng sự "lãng phí" về thời gian và nhân lực. Tổ chức náo nhiệt, hoành tráng với "trống dong, cờ mở" tưng bừng, lễ hội đã "kéo" người ta "vào cuộc" hằng tuần, thậm chí hằng tháng trời. Chính đó là lý do khiến không ít người lơ là, chểnh mảng với việc sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác chỉ vì "say sưa" đi lễ hội, trong đó có một bộ phận cán bộ, công chức mà chúng ta đã từng lên tiếng và cảnh báo nhiều lần. Mặt khác, một số lễ hội đã bị "hành chính hóa", "sân khấu hóa" và "thương mại hóa" đã làm giảm ý nghĩa văn hóa tốt đẹp vốn có của lễ hội.
Ðã đến lúc chúng ta phải có cái nhìn toàn diện và đánh giá đúng đắn về lễ hội và hoạt động lễ hội trong thời gian qua. Các cơ quan chức năng cần có một cuộc "tổng kiểm kê" các lễ hội gắn với việc chọn lọc, thẩm định mục đích, tính chất, quy mô, hình thức tổ chức của từng lễ hội ở các địa phương. Trên cơ sở "gạn đục, khơi trong", chúng ta chỉ nên tổ chức các lễ hội đặc sắc, độc đáo, vừa bảo đảm giữ lại những giá trị truyền thống tốt đẹp, vừa đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần và tâm linh của người dân ở mỗi vùng, miền, địa phương, đồng thời phải phù hợp với nếp sống văn hóa xã hội hiện đại mà chúng ta đang xây dựng. Mặt khác, khi tổ chức lễ hội phải triệt để tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, lãng phí tiền bạc, kéo dài thời gian và để những hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc và tệ nạn xã hội xuất hiện.
Tham gia lễ hội là một nhu cầu chính đáng của người dân. Nhưng trong tình hình hiện nay, nước ta đang dành ưu tiên cao nhất cho mục tiêu ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì nhịp độ tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội. Vì vậy, các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, địa phương cần tăng cường quản lý, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, duy trì nghiêm chế độ thời gian làm việc ngay từ tuần đầu, tháng đầu năm. Cùng với đó, cần chú trọng giáo dục, tuyên truyền, động viên cán bộ và nhân dân cả nước nêu cao ý thức tiết kiệm tiền bạc, thời gian, tập trung sức lực, trí tuệ để lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập và công tác. Mỗi người, mỗi gia đình kiên quyết khắc phục quan niệm lạc hậu "Tháng Giêng là tháng ăn chơi/Tháng Hai cờ bạc, tháng Ba hội hè". Chăm chỉ làm ăn ngay từ đầu năm là thiết thực góp phần phát triển kinh tế đất nước.