Chiếc rotor có đường kính hơn 15,5 m, cao hơn 2,8 m đã được cẩu lên, dịch chuyển khoảng 100 m từ vị trí lắp ráp đi qua trên không của tổ máy số 1 (đang phát điện) để đến vị trí lắp đặt, dài hơn quãng đường lắp đặt của hai tổ máy số 1 và số 2 đã lắp đặt trước đó.
Để bảo đảm an toàn, thợ lắp máy Lilama 10 đã nhấc rotor lên, vận chuyển trong phạm vi hai cẩu chịu đựng được để tránh tổ máy số 1 và số 2 đang phát điện, bảo đảm thời gian cẩu rotor số 3 đi qua phía trên hai tổ máy ngắn nhất.
Đây là lần thứ ba Ban Quản lý dự án Nhà máy thủy điện Sơn La thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức thành công khâu tổ hợp turbin và máy phát của 3/6 tổ máy thủy điện Sơn La.
Ông Nguyễn Đình Tình, Chỉ huy trưởng công trình thuộc Công ty cổ phần Lilama 10 tại Nhà máy thủy điện Sơn La cho biết, việc lắp đặt thành công tổ máy số 3 có ý nghĩa rất quan trọng, bảo đảm mục tiêu phát điện tổ máy số 3 vào cuối tháng 8 tới theo dự kiến, nhằm cung cấp điện đúng tiến độ và tiết kiệm lượng nước của mùa lũ tiểu mãn nay.
Từ sau khi lắp đặt thành công tổ máy số 1 đến nay, cán bộ công nhân của Lilama 10 đã làm chủ được công nghệ, lắp đặt tiếp tổ máy số 2 và số 3 với khoảng thời gian được rút ngắn từ sáu tháng của tổ máy 1 xuống còn bốn tháng của tổ máy 2 và 3. Việc đẩy nhanh tiến độ lắp đặt các tổ máy tiếp theo đã làm lợi 10 triệu KWgiờ điện mỗi ngày.