Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai giảng năm học mới

Ngày 5/9, Lễ Khai giảng năm học 2022-2023 đã diễn ra trên khắp cả nước. Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự buổi lễ tại các cơ sở giáo dục tiêu biểu.
0:00 / 0:00
0:00
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường trung học phổ thông Trương Định, tỉnh Tiền Giang. (Ảnh: Báo Ấp Bắc)
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường trung học phổ thông Trương Định, tỉnh Tiền Giang. (Ảnh: Báo Ấp Bắc)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự Lễ Khai giảng năm học mới tại Trường trung học phổ thông Trương Định, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những kết quả của Trường trung học phổ thông Trương Định trong năm học vừa qua; đồng thời, đề nghị tập thể sư phạm nhà trường đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng giáo dục kỹ năng, lối sống, đạo đức cho học sinh,...

* Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Lễ Khai giảng năm học 2022-2023 tại Trường tiểu học Trung Tự (quận Đống Đa, Hà Nội).

Năm học 2022-2023, bên cạnh 38 lớp cho 1.700 học sinh bình thường, Trường tiểu học Trung Tự cũng duy trì một lớp học hòa nhập có 19 trẻ khuyết tật theo học. Chương trình học được chia theo nhóm, dựa theo nhận thức của các em (nhóm tiền tiểu học, nhóm tiểu học).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những kết quả mà Trường tiểu học Trung Tự đạt được trong dạy và học nói chung, trong đó có công tác giảng dạy hòa nhập cho trẻ khuyết tật.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn nhân rộng mô hình lớp học hòa nhập ra nhiều ngôi trường khác và đề nghị lãnh đạo quận Đống Đa tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để các trường học trên địa bàn quận tiếp tục triển khai dạy hòa nhập cho trẻ khuyết tật.