Lạng Sơn kết nạp đảng viên cho học sinh

Sáng 25/3, Chi bộ Trường Trung học phổ thông Việt Bắc, thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 6 học sinh tại Khuôn viên khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Lạng Sơn.
0:00 / 0:00
0:00
Lễ kết nạp đảng viên cho học sinh lớp 12, Trung học phổ thông Việt Bắc, Thành phố Lạng Sơn, (Lạng Sơn).
Lễ kết nạp đảng viên cho học sinh lớp 12, Trung học phổ thông Việt Bắc, Thành phố Lạng Sơn, (Lạng Sơn).

Đây là những đảng viên học sinh đầu tiên của Chi bộ nhà trường kể từ khi thành lập đến nay; đồng thời cũng là những đảng viên học sinh đầu tiên của Đảng bộ thành phố Lạng Sơn.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hương, báo cáo với Bác Hồ về tình hình phát triển của nhà trường những năm qua.

Trải qua 76 năm xây dựng và phát triển, hiện toàn trường có 86 cán bộ giáo viên nhân viên và 1.340 học sinh.

Trong đó, Chi bộ Trường Trung học phổ thông Việt Bắc hiện có 52 đảng viên là cán bộ giáo viên, nhân viên.

Lạng Sơn kết nạp đảng viên cho học sinh ảnh 1

Tại lễ kết nạp, các đảng viên lớp 12, Trường Trung học phổ thông Việt Bắc nhận hoa chúc mừng của đại diện lãnh đạo Thành ủy Thành phố Lạng Sơn (Lạng Sơn).

Sau lễ dâng hương, đồng chí Bí thư Chi bộ Trường Trung học phổ thông Việt Bắc đã công bố và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho 6 đảng viên mới là học sinh đang học ở khối 12 của nhà trường gồm: Nguyễn Bảo Uyên, Sầm Tống Giang, Ma Thắng Thương, Hoàng Sơn Hà, Hoàng Gia Đạt, Mông Hoàng Phúc.

Đây là những học sinh có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập, rèn luyện và được sự quan tâm, giáo dục, giúp đỡ của các đảng viên trong Chi bộ Trường Trung học phổ thông Việt Bắc để được kết nạp vào Đảng.