Những nổi bật nhất vẫn là cây hồng không hạt ở xã Bảo Lâm, chiếm hơn 51% trong tổng diện tích hồng của huyện Cao Lộc, sản lượng hàng năm ước đạt hơn 600 tấn quả. Anh Chu Văn Thắng ở thôn Nà Pàn, phấn khỏi nói: vườn hồng nhà có 200 cây hồng, nay đều cho quả, mỗi cây thu được từ 50 đến 70 kg quả, tư thương đến tận nhà mua giá từ 15 nghìn đồng/ kg, còn vận chuyển đi bán lẻ hơn 20 nghìn đồng/ kg, giá gấp sáu lần so với các loại hông khác. Năm nay, hồng cho quả nhiều lại được giá nên bà con vui lắm.
Hàng năm, khi vào vụ thu hoạch các xã có trồng giống hồng Bảo Lâm, thường tổ chức cuộc thi, giúp bà con tìm hiểu, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm về trồng, chăm sóc cây hồng...
Phó Giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, anh Chu Đường cho biết: để cây hồng Bảo Lâm, phát triển, trở thành cây chủ lực xoá đói, giảm nghèo cho bà con vùng biên. Những năm gần đây, các cơ quan chuyên môn nghiêm cứu, tìm tòi, tuyển chọn kỹ càng giống hồng có chất lượng cao đề nhân rộng, trồng ở các xã trên địa bàn toàn huyện.
Vừa qua, Sở khoa học và công nghệ tỉnh cũng đã tổ chức hội thảo, về xét chọn logo cho chỉ dẫn địa lý hồng không hạt Bảo Lâm. Sau khi chọn được logo, Ban vận động thành lập Hiệp hội sản xuất kinh doanh hồng không hạt Bảo Lâm sẽ được thành lập với các thành viên hầu hết là các hộ nông dân đang trồng và phát triển hồng Bảo Lâm trên địa bàn huyện Cao Lộc.