Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, đồng thời là chủ trương lớn có ý nghĩa sâu sắc trong việc bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, đặc biệt tại các vùng sâu vùng xa. Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát thời gian qua tại tỉnh Lạng Sơn đã được tổ chức triển khai rộng khắp, trở thành “điểm sáng” của công tác giảm nghèo bền vững; phát huy hơn nữa truyền thống tương thân tương ái, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết của nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.
![]() |
Xây nhà Đại đoàn kết tại địa bàn huyện Bình Gia. |
Trước khi phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước trong năm 2025 được phát động, giai đoạn 2021 đến 2023 tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo thực hiện hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho 1.175 hộ người có công với kinh phí hỗ trợ hơn 32 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 931 hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững với tổng kinh phí hơn 28 tỷ đồng.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành Nghị quyết số 188-NQ/TU ngày 25/10/2024 về thực hiện chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện với mục tiêu hoàn thành hỗ trợ cho 2.472 hộ gia đình thuộc các nhóm đối tượng cần hỗ trợ (trong đó xây mới 951 nhà, sửa chữa 1.521 nhà).
Để nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, Ban chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp nhanh chóng thành lập, ban hành quy chế hoạt động và được kiện toàn kịp thời để bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục, nhanh chóng hoàn thành mục tiêu xây mới 951 căn nhà trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và sửa chữa 1.521 căn nhà cho người dân trước 30/4/2025.
![]() |
Lực lượng Quân đội tỉnh Lạng Sơn tham gia chương "xóa nhà tạm, nhà dột nát". |
Mặc dù mức hỗ trợ tối đa lên tới 110 triệu đồng 1 hộ gia đình, được xem là tương đối cao so với khả năng bố trí ngân sách của tỉnh. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung tay, góp sức của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, sự đồng lòng hưởng ứng của nhân dân trong và ngoài tỉnh theo đúng tinh thần "ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của”, tỉnh Lạng Sơn đã huy động được tổng kinh phí 177 tỷ đồng (bao gồm tiền và hiện vật).
Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo xóa nhà tạm nhà dột nát và phát triển nhà ở xã hội tỉnh Lạng Sơn cho biết: Tỉnh Lạng Sơn đã triển khai chủ trương của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương phát động chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong phạm vi toàn quốc ngay từ sớm. Ngoài việc triển khai huy động các nguồn lực, công tác này cũng đã được các lực lượng trong toàn xã hội tham gia như quân đội, dân quân, phụ nữ, thanh niên từ tỉnh đến cơ sở, quyết tâm hoàn thành xóa nhà tạm nhà dột nát trên địa bàn tỉnh trong năm 2025.
![]() |
Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo xóa nhà tạm nhà dột nát và phát triển nhà ở xã hội tỉnh Lạng Sơn. |
Là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn triển khai chương trình này, trong năm 2024 và đầu năm 2025, huyện biên giới Lộc Bình đã hoàn thành xong 292 căn nhà kiên cố cho những hộ gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình người có công hoàn cảnh khó khăn với mức kinh phí khoảng 110 triệu đồng/căn. Trong đó Bộ Công an hỗ trợ 70 triệu đồng, phần còn lại do địa phương huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện. Ngoài ra, huyện còn hỗ trợ sửa chữa hơn 100 căn nhà xuống cấp.
Ngồi trong căn nhà mới, bà Nguyễn Thị Dung khu Sơn Hà, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình không khỏi xúc động cho biết: Là hộ nghèo đặc biệt, khi gánh nặng mưu sinh của 5 nhân khẩu đều dồn lên sức lao động của người con trai lớn. Sau cơn bão số 3 ngôi nhà trình tường xưa cũ trực chờ đổ sập. Từ khi có chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát nhờ ơn Đảng, Nhà nước, Bộ Công An, gia đình bà được đầu tư, xây mới ngôi nhà 42m2 khang trang, sạch đẹp. Ngôi nhà như “điểm tựa” vững chắc giúp gia đình bà nhanh chóng ổn định cuộc sống sau ảnh hưởng của thiên tai.
![]() |
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Dung, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình. |
Ghi nhận trong quá trình triển khai thực hiện, nhiều địa phương trong tỉnh đã có những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, huy động sức người, sức của, sự giúp đỡ của nhân dân cũng như các tổ chức đoàn thể theo tinh thần “Ai có gì góp nấy”, “lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá rách hơn”. Tới với các xã nghèo, xã biên giới của tỉnh Lạng Sơn, không khó để nhận thấy một diện mạo nông thôn mới, khi những ngôi nhà tạm, nhà dột nát giờ đã được thay thế bằng nhiều căn nhà kiên cố mang tên “Đại đoàn kết”.
Bên cạnh những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được, đến nay toàn tỉnh Lạng Sơn vẫn còn 68 xã và 644 thôn thuộc vùng đặc biệt khó khăn; số hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh là 23.363 hộ, chiếm tỷ lệ 11,36%. Toàn tỉnh đến nay vẫn còn 4.405 hộ khó khăn về nhà ở, cần xây mới, sửa chữa, với tổng kinh phí thực hiện trên 224 tỷ đồng (trong đó xây mới là 3.079 nhà, sửa chữa là 1.326 nhà). Qua đó, tỉnh Lạng Sơn xác định rất cần sự chung tay góp sức, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ người dân sớm có được ngôi nhà vững chắc để ổn định cuộc sống, vươn lên thoát khó, thoát nghèo.
![]() |
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đi thị sát tình hình triển khai chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" tại huyện Văn Quan. |
Vừa qua, Tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức lễ phát động “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” năm 2025. Tại buổi lễ, Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, đã thay mặt lãnh đạo tỉnh đọc thư kêu gọi của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn, kêu gọi các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, đội ngũ doanh nhân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân phát huy và lan tỏa truyền thống đoàn kết, “Tương thân, Tương ái” của dân tộc Việt Nam, bằng hành động thiết thực, chung tay thực hiện thắng lợi Phong trào thi đua “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh.
![]() |
Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn. |
Ngay tại buổi lễ, đã có gần 40 doanh nghiệp, cùng nhiều tổ chức đoàn thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn đã ủng hộ hơn 12,5 tỷ đồng cho chương trình.
![]() |
Lễ phát động “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” năm 2025 của tỉnh Lạng Sơn. |
Tỉnh Lạng Sơn đặt mục tiêu hoàn thành xóa hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30/9/2025, trước Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 nhiệm kỳ 2025-2030. Kết quả đạt được có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định ý chí, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, đồng thời thể hiện trách nhiệm và đạo lý "Thương người như thể thương thân", góp phần mang lại mái ấm hạnh phúc cho người có công với cách mạng, người bị thiên tai, biến đổi khí hậu, cho người nghèo, người yếu thế để không ai bị bỏ lại phía sau.