Lạng Sơn chìm trong sương muối

NDĐT - Sáng 20-12, Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Lạng Sơn, Hà Văn Tiên, cho biết: Những ngày vừa qua do ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa được tăng cường, kết hợp với trường phân kỳ gió Tây bắc trên cao gây ra nhiều ngày rét đậm, rét hại và đã xuất hiện sương muối.

Sương muối phủ trên lá cây ở trạm khí tượng Mẫu Sơn.
Sương muối phủ trên lá cây ở trạm khí tượng Mẫu Sơn.

Vì vậy, vào lúc năm giờ sáng ngày 20-12, tại khu du lịch Mẫu Sơn, Lộc Bình (Lạng Sơn), nhiệt độ giảm xuống âm 0,1 độ C, gió đông bắc cấp năm, cấp sáu. Sương muối xuất hiện bám trên hàng rào vườn quan trắc trạm khí tượng, mái nhà, cây cỏ, với cường độ mạnh. Đây là đợt băng giá thứ nhất trong mùa đông năm nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Cũng trong sáng ngày 20-12, tại thành phố Lạng Sơn, nhiệt độ giảm còn 2,2 độ C; huyện Đình Lập nhiệt độ giảm còn 1,1 độ C; huyện Bắc Sơn 1,9 độ C... hầu hết các địa phương trong tỉnh nhiệt độ đều giảm, xuất hiện sương muối ở khắp các bản làng vùng cao, vùng biên giới.

Nhiệt độ giảm mạnh, sương muối bao phủ với lớp màng mỏng đã ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống và sức khỏe của người dân, nhất là bà con ở các vùng cao.

Anh Hoàng Văn Thịnh, Chủ nhiệm Hợp tác xã rau sạch Nà Chuông, Mai Pha, thành phố Lạng Sơn cho biết: Sương muối đã ảnh hưởng đến các loại rau, gây thiệt hại nặng nhất là cây cà chua, do nhiệt độ giảm mạnh về đêm, ban ngày trời hửng nắng nên cây các loại hoa màu bị héo chết khá nhiều.

Hiện chưa có thống kê về thiệt hại do đợt sương muối gây ra đối với gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm